Kỷ niệm 32 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2021)

Cựu chiến binh Yên Bái: Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/12/2021 | 7:35:57 AM

YênBái - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế của hội viên cựu chiến binh xã Y Can, huyện Trấn Yên.
Mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế của hội viên cựu chiến binh xã Y Can, huyện Trấn Yên.

Đại tá Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: "Để xứng đáng là ngôi nhà chung, tập hợp, phát huy trí tuệ, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, hội viên kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; động viên CCB gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”. 

Năm 2021, 100% các cấp Hội đã tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy... 

Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, 100% tổ chức Hội đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể cử hội viên CCB tham gia các tổ tuyên truyền, tổ xung kích phòng, chống Covid-19 và quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt trên 15 tỷ đồng, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các CCB trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác giảm nghèo tại địa phương. 

Hiện tại, các cấp Hội CCB trong tỉnh có 71 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 18 hợp tác xã, 261 tổ hợp tác, 83 trang trại, 926 gia trại, 1.963 hộ kinh doanh dịch vụ do các CCB làm chủ. Toàn tỉnh đã thành lập được 4 câu lạc bộ doanh nhân CCB cấp huyện, 1 câu lạc bộ doanh nhân CCB cấp tỉnh. 

Các mô hình này đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động là CCB, con em CCB, cựu quân nhân và nhân dân địa phương trên địa bàn tỉnh với mức thu nhập bình quân từ 4,5 - 9,5 triệu đồng/người/tháng. 

Một số mô hình phát triển kinh tế điển hình như: Hợp tác xã trồng rừng và chưng cất tinh dầu quế của CCB Nguyễn Văn Thắng, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên; xưởng xẻ đá Block của CCB Cam Văn Tiến, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên; mô hình trồng cây thảo quả của CCB Sùng A Thanh, xã Chế Tạo, huyện mù Cang Chải... 

Đến nay, toàn tỉnh có 19.814 hộ CCB khá và giàu, chiếm 56,54%. 

Phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, các CCB đã tích cực hiến kế, hiến công, hiến đất để xây dựng hạ tầng nông thôn. Giai đoạn 2014 - 2019, các hội viên CCB đã đóng góp gần 254.000 công lao động, hơn 950 triệu đồng tiền mặt, hiến trên 155.890 m2 đất; tham gia làm mới và tu sửa 536,4 km đường giao thông nông thôn, 690 km kênh mương nội đồng; tu sửa, làm mới 85 cầu, cống; tham gia xây dựng 157 trường, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng. 

Năm 2021, các cấp Hội đã hoàn thành 11/11 tuyến đường thu gom rác thải tại các xã đang xây dựng NTM; 15/10 tuyến đường bê tông hóa do CCB tự quản, bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp” tại các xã đã được công nhận NTM. 

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội CCB tỉnh cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như: nói chuyện chuyên đề, kể chuyện truyền thống, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ…, các CCB đã góp phần vun đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng nhân cách, lối sống đẹp cho thanh niên; động viên thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tích cực lập thân lập nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa, không vi phạm các tệ nạn xã hội. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; động viên hội viên CCB gương mẫu, tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương; thường xuyên chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất, đẩy mạnh thực hiện Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Hồng Oanh

Tags Cựu chiến binh “Bộ đội Cụ Hồ” chính trị trật tự an toàn xã hội Covid-19

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục