Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Tiếp tục thảo luận bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/12/2021 | 10:47:14 AM

YênBái - Tiếp tục chương làm việc Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX, sáng nay (7/12) bước vào ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp sẽ tiếp tục phiên thảo luận tại tổ và hội trường bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.



Giám đốc Sở GD & ĐT Vương Văn Bằng tham gia ý kiến thảo luận tại tổ.

Trong phiên thảo luận tại tổ và hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận về nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán thu chi ngân sách năm 2022; những thuận lợi, khó khăn, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra… Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ lao động việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo nghề cho lao động; công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội của tỉnh.



Bí thư Huyện ủy Yên Bình An Hoàng Linh tham gia ý kiến thảo luận đề xuất các giải pháp về kinh tế - xã hội năm 2022.

Các đại biểu thảo luận cho ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hoá - xã hội; giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân; công tác dân tộc, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số…



Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ngô Thanh Giang phát biểu thảo luận tại hội trường.

Tại Kỳ họp, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cũng đã giải trình và làm rõ thêm về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; giải pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 và giải pháp quản lý thu, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu đối với từng nguồn thu để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 theo kế hoạch. Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Giải pháp của ngành trong hỗ trợ lao động, việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022...



Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia thảo luận rất sâu sắc, sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu trước cử tri và Nhân dân nhằm cụ thể hóa góp phần thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra.

Chiều nay (7/12), Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Báo Yên Bái sẽ thông tin đến bạn đọc.

Đức Toàn - Mạnh Cường 

Tags Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Yên Bái kinh tế xã hội thu chi ngân sách dịch bệnh Covid - 19 giảm nghèo chính sách an sinh xã hội lao động nông thôn

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục