Yên Bái dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/12/2021 | 11:22:34 AM

YênBái - Sáng 23/12, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan.

Năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến ngay sau Đại hội thể hiện sự đổi mới, sáng tạo của ngành tuyên giáo, mang lại hiệu quả thiết thực. Số lượng đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay với trên 1 triệu đồng chí tham dự từ gần 8.000 điểm cầu. 



Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, dư luận xã hội đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. 

Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Nổi bật là đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tốt Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ Hội nghị Văn hóa năm 1946. 

Cùng với đó, ngành tuyên giáo đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thúc đẩy đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; công tác thông tin, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…



Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Ngành tuyên giáo đã chủ động trong công tác tuyên truyền góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, kết luận của Đảng; phát hiện biểu dương những đơn vị làm tốt; hướng dẫn ,động viên cán bộ, đảng viên thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra; tập trung triển khai Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương, trước mắt ban hành hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc, tiến hành phê bình và tự phê bình. 

Ngành tuyên giáo cần tham mưu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận thực tiễn, tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị; quán triệt sâu sắc đường lối công tác văn hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí yêu cầu ngành tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời hoạt động báo chí xuất bản trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, rèn luyện đội ngũ phóng viên, biên tập viên có đạo đức, phẩm chất tốt, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu các vấn đề khoa học - công nghệ, giáo dục- đào tạo, y tế, trong đó, tham mưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nắm chắc tình hình dịch bệnh COVID-19; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp…

Hoài Văn

Tags tuyên giáo Yên Bái nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền

Các tin khác
Khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian, tập thể mang tính cộng đồng cao nhằm phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, sự gắn bó, đoàn kêt ở các cộng đồng dân cư, dòng họ, thôn, bản, tô dân phố, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/12, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã ký ban hành Chỉ thị số 21-CT/CT của Ban Thường vụ Tinh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn.

Tổ chức sơ tán, phân tán bảo đảm an toàn cho nhân dân và các cơ quan, tổ chức; sơ tán tài sản, vật chất ra khỏi khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

Tăng cường quản lý nhà nước, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo đảm phòng ngừa, cảnh báo, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu khởi đầu chuỗi hoạt động chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam” và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Củng cố tin cậy chính trị, vun đắp tình hữu nghị, tạo xung lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện hai nước là những dấu ấn nổi bật.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện đã có trên 50 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công đại hội phụ nữ, trong đó 9 tỉnh tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến, việc tổ chức đại hội thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục