Yên Bình nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/1/2022 | 2:01:35 PM

YênBái - Với mục tiêu năm 2021 chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn đạt trên 57%, thời gian qua, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực với những nhiệm vụ cụ thể. Qua đó, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Xã Bạch Hà duy trì hiệu quả vùng chuyên canh lúa đặc sản Hương Chiêm  góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân.
Xã Bạch Hà duy trì hiệu quả vùng chuyên canh lúa đặc sản Hương Chiêm góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân.

Thực hiện Kế hoạch số 30 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, Huyện ủy Yên Bình đã xây dựng Kế hoạch số 56 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bình với ba tiêu chí đó là: sự hài lòng về cuộc sống; sự hài lòng của người dân về môi trường sống; sự hài lòng về tuổi thọ trung bình. 

Để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực, nền tảng tinh thần, nhất là với mỗi người dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, huyện đã bám sát vào các chỉ tiêu cụ thể. Huyện đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: "Căn cứ vào các chỉ số hạnh phúc được quy định, huyện đã cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể gắn với việc thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 11 với nội dung phù hợp để triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền cũng được huyện chỉ đạo đẩy mạnh theo hướng đổi mới về nội dung, hình thức, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh được sâu sắc và toàn diện ý nghĩa, tính nhân văn của việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện, huyện đã chỉ đạo tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phù hợp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn năm 2021 và những năm tiếp theo”.

Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc là nâng cao mức sống cho nhân dân. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện đã triển khai thực hiện các kế hoạch giảm nghèo với các đề án, dự án cụ thể. 

Thực hiện các chính sách giảm nghèo gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội và huy động tối đa các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo; chỉ đạo các xã, thị trấn luôn đồng hành tìm các giải pháp hỗ trợ giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương. 

Đồng chí Bùi Xuân Quý - Chủ tịch UBND xã Bạch Hà cho biết: "Xã đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của các vùng kinh tế như: vùng cây ăn quả, vùng gạo đặc sản Hương chiêm”. 

Từ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Năm 2021, toàn huyện có 307 hộ thoát nghèo. 

Xác định gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người, huyện đã chỉ đạo các hội, đoàn thể xây dựng 176 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc” với gần 2.400 hội viên tham gia. Đây là những nòng cốt để tuyên truyền sâu rộng về các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, chuẩn mực gia đình văn hóa. Nhờ đó, năm 2021, toàn huyện có trên 91,5% gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa”; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 97,7%. 

Để nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huyện còn thường xuyên phát động các đợt cao điểm ra quân thực hiện phong trào "Yên Bình với môi trường xanh - sạch - đẹp” gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Thông qua các hoạt động như "Ngày cuối tuần cùng dân”, "Ngày Chủ nhật xanh” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng cùng với đó là lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Riêng năm 2021, huyện đã tổ chức gần 500 buổi ngày cuối tuần cùng dân với gần 30.000 lượt người tham gia; trong đó, có 8.000 lượt cán bộ, công chức. 

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường. Đến nay, mỗi xã, thị trấn xây dựng được từ 3 tuyến đường hoa trở lên, trên 80% hộ dân đào được 2 hố xử lý rác thải tại gia đình, chất lượng môi trường sống của người dân từng bước được cải thiện. 

Song song với đó, huyện còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở. Các trạm y tế cơ sở và trung tâm y tế tuyến huyện không ngừng được đầu tư cải tiến trang thiết bị hiện đại, phát triển các kỹ thuật mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn, tuổi thọ trung bình của người dân dần được nâng cao. 

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Hào - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết: "Trung tâm từng bước đổi mới thay đổi tư duy hướng tới người bệnh, các quy trình khám, chữa bệnh rút ngắn, giảm thời gian chờ đợi. Thường xuyên cử các cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương như Bạch Mai, Việt Đức…; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để các y, bác sĩ trao đổi kiến thức áp dụng vào công việc đem lại niềm tin cho nhân dân”.

Sau 1 năm triển khai đồng bộ các giải pháp theo 3 tiêu chí cấu thành nên chỉ số hạnh phúc, huyện đã tổ chức 2 cuộc điều tra khảo sát chỉ số hạnh phúc của người dân tại 24 xã, thị trấn.

Qua khảo sát chỉ số hạnh phúc năm 2021 của người dân Yên Bình đạt 57,99%; trong đó, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 50,6%; tỷ lệ hài lòng về môi trường đạt 43,8%; tỷ lệ hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 50,2%. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân với các yếu tố về điều kiện kinh tế vật chất; về mối quan hệ trong gia đình và xã hội; về chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp xúc với cơ quan công quyền; sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng làng xã; việc bảo vệ môi trường nước và xử lý rác thải, nước thải; việc bảo vệ rừng và môi trường; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân... nhằm đạt mục tiêu xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Hồng Giang (Trung tâm TT&VH Yên Bình)

Tags Yên Bình chỉ số hạnh phúc xanh bản sắc phát triển nhanh bền vững hài lòng về cuộc sống môi trường sống tuổi thọ trung bình

Các tin khác

Sáng 10/1, tại huyện Yên Bình, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Xã Đại Minh là địa phương đầu tiên của huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tháng 10/2021.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Yên Bái khoá XIX đã ban hành Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND về quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.

Bước sang tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp bất thường, Quốc hội thảo luận trực tuyến về “1 luật sửa 8 luật” và Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi, trao giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ nhất của Hội Nhà văn Việt Nam và có bài phát biểu chỉ đạo. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục