Trạm Tấu thi đua “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/2/2022 | 7:40:27 AM

YênBái - Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” ở Trạm Tấu thời gian qua không chỉ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương mà còn từng bước giúp đồng bào vùng cao thay đổi nhận thức: không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không cúng ma khi ốm đau, không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền theo đạo lạ...

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu tham gia sản xuất vụ xuân cùng người dân tại cơ sở.
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu tham gia sản xuất vụ xuân cùng người dân tại cơ sở.

Trạm Tấu là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, có 12 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 79%, dân tộc Thái 13,11% còn lại là các dân tộc khác. Trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhất là hệ thống đường giao thông; điều kiện thời tiết không thuận lợi làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân; tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên còn cao… đó là những khó khăn đặt ra trong công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu trao đổi: "Năm 2021, Huyện ủy Trạm Tấu thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 Huyện ủy và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để không ngừng làm thay đổi các phong tục tập quán của đồng bào...”. 

Ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 24, ngày 09/3/2021 của Huyện ủy Trạm Tấu về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021; Công văn số 488-CV/HU ngày 08/12/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo” năm 2021; Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 26/12/2020 về thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và đề ra 39 chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng (trong đó có 13 chỉ tiêu Huyện ủy xây dựng cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao); 27 chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính; 29 chỉ tiêu, nhiệm vụ của các ban, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; 43 nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể huyện. 

Kết thúc năm 2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh, nội chính cũng như nhiệm vụ các ban, cơ quan tham mưu giúp việc của MTTQ và các đoàn thể huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. 

Để có được kết quả này là nhờ huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, nhất là xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để góp phần thay đổi các phong tục tập quán của người dân. 

Các mô hình tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân như: mô hình trồng sâm Hoàng shin cô tại xã Xà Hồ sản lượng đạt 45 tấn/năm, giá trị trên 450 triệu đồng; mô hình trồng bí đỏ tại thôn Tà Xùa diện tích 1.000 m2, sản lượng 1.000 kg; mô hình xanh do MTTQ huyện Trạm Tấu thực hiện diện tích 1.000 m2, sản lượng thu hoạch 3.000 kg bí đỏ, 200 kg bí xanh, 300 kg rau, tổng trị giá 43,6 triệu đồng; mô hình trồng khoai sọ tại thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ quy mô 4 ha, sản lượng đạt khoảng 5.600 kg... 

Các mô hình đã góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của huyện năm 2021: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 24.568,1 tấn, sản lượng khoai sọ đạt trên 3.000 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 875 tấn; tổng đàn gia súc chính đạt 41.590 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 396 tấn; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 344 tỷ đồng… 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có các mô hình tiêu biểu như: mô hình thôn, bản không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (thôn Km14+17 xã Trạm Tấu; thôn Tà Chử, xã Bản Công; thôn Chí Lư xã Phình Hồ; thôn Khấu Ly xã Bản Mù), qua một năm triển khai thực hiện trên địa bàn thôn không xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; mô hình 3 có (có nhà tắm, có nhà vệ sinh, có vườn rau xanh) của Hội Cựu chiến binh huyện tại thôn Tàng Ghênh - xã Pá Lau, thôn Tà Chử - xã Bản Công, thôn Chí Lư - xã Phình Hồ..., đến nay đã có 75% hội viên cựu chiến binh có nhà tắm, nhà vệ sinh, có vườn rau. 

Tiêu biểu trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh như: mô hình gia đình cựu chiến binh gương mẫu không mắc tệ nạn xã hội tại các xã Bản Mù, Pá Hu, Trạm Tấu, Pá Lau, Làng Nhì, Tà Xi Láng; mô hình tự quản về an ninh trật tự tại thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu thu hút 54 hội viên tham gia góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” ở Trạm Tấu thời gian qua không chỉ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương mà còn từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào vùng cao: không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không cúng ma khi ốm đau, không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền theo đạo lạ...  

Tổng số mô hình đăng ký xây dựng đã được bình xét đạt mô hình "Dân vận khéo” năm 2021 cấp huyện là 142 mô hình, trong đó cấp huyện đạt 23/23 mô hình; cấp xã đạt 119/125 mô hình. Tổng số mô hình "Dân vận khéo” cấp huyện được duy trì hoạt động hiệu quả đến năm 2021 là 72/72 mô hình (lĩnh vực kinh tế có 47 mô hình, lĩnh vực văn hóa - xã hội 23 mô hình). 


Minh Hằng

Tags Trạm Tấu “Dân vận khéo” tảo hôn hôn nhân cận huyết thống cúng ma đạo lạ Chương trình hành động số 18 tuyên truyền vận động khoai sọ

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục