Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 - 12/3/2022)

Yên Bái: 25 năm vững vàng trên mặt trận đấu tranh với tội phạm về ma túy

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/3/2022 | 8:35:06 AM

YênBái - Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với cả nước, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng công an nhân dân.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Hạng A Kỷ mua bán, vận chuyển 20 bánh hêrôin.
Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Hạng A Kỷ mua bán, vận chuyển 20 bánh hêrôin.

Có được những chiến công đó là cả một quá trình nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ và hiểm nguy của từng CBCS, ngày đêm góp sức mình trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày 12/3/1997, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (nay là Cục CSĐTTP về ma túy), đánh dấu sự ra đời của lực lượng này. Ngày 28/2/1998, trước yêu cầu cấp bách của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định thành lập Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (nay là Phòng CSĐTTP về ma túy) với biên chế ban đầu 15 cán bộ, chiến sĩ. Ngay sau đó ở cấp huyện, các đội, tổ CSĐTTP về ma túy cũng được thành lập. 

Ra đời trong bối cảnh tình hình ma túy và tội phạm về ma túy diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tập quán hút và trồng cây thuốc phiện tại các huyện vùng cao, dẫn đến số lượng người nghiện tăng nhanh, cùng với lực lượng mỏng là những khó khăn, thách thức lớn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. 

Thượng tá Phạm Song Tùng - Trưởng phòng Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh cho biết: "Những năm qua, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cả 5 mặt công tác: tham mưu, hướng dẫn; tổ chức thực hiện; trực tiếp chiến đấu; xây dựng lực lượng và hậu cần. Luôn bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”. 

Trong 5 năm trở lại đây, lực lượng CSĐTTP về ma túy mà chủ công là Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện, triệt phá thành công 909 vụ với 1.512 đối tượng; thu giữ 36 kg hêrôin; hơn 32 kg thuốc phiện; trên 2,5 kg ma túy tổng hợp; 66,8 kg quả thuốc phiện; 14,5 kg thân, rễ cây thuốc phiện; 130ml Methadone; 21,3 kg hoa lá, cây cần sa khô; hơn 3,8 tỷ đồng; 15 xe ô tô, hơn 300 xe máy và nhiều tang vật có liên quan. 

Lực lượng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức triệt xóa được 8.207 m2 cây thuốc phiện tại các huyện vùng cao. Chủ động tổ chức được 50 lượt tuyên truyền pháp luật về ma túy với trên 20.000 lượt người tham gia, phát 8.800 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy…

Với thuận lợi là phần đông trinh sát trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân là những yếu tố quyết định giúp lực lượng CSĐTTP về ma túy làm tốt công tác nắm tình hình. Kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ tinh thông, đơn vị đã tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn.

Những kết quả trên là động lực để cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh với tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tới. 

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: "Tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐTTP về ma túy luôn đoàn kết, nhất trí cao trong công tác và cuộc sống đời thường. Có thể nói, đây là lực lượng trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm nhất, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có phẩm chất chính trị, năng lực, nghiệp vụ công tác tốt, luôn ý thức rèn luyện bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2022, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ cấp phòng, cấp huyện tiếp tục tập trung đấu tranh trên các tuyến trọng điểm. Quyết tâm đấu tranh mạnh, trực diện với loại tội phạm nguy hiểm này”.

Trước tình hình tiềm ẩn phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn, lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh xác định phải nỗ lực không ngừng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm trong sạch địa bàn, góp phần cùng toàn lực lượng công an toàn tỉnh bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

9 năm liên tục (từ năm 2013 đến năm 2021), Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh được công nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng”; năm 2014, 2016, 2020 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2015, năm 2019 đơn vị 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; năm 2015 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được các cấp, các ngành khen thưởng.

Cảnh Toàn - Văn Cường

Tags Yên Bái Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị

Trong cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã xem xét thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; thống nhất ban hành Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…

Ảnh minh họa/ Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 844/BTTTT-CBC về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí gửi các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo Hội Nông dân 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2023.

Chiều 11/3, tại huyện Trạm Tấu, Hội Nông dân 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2023. Dự buổi làm việc có Chủ tịch Hội Nông dân 3 tỉnh, lãnh đạo huyện Trạm Tấu, lãnh đạo Hội nông dân một số huyện, thị và cán bộ Hội Nông dân tỉnh.

Trong các ngày 9-11/3/2022, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp, cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục