Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/3/2022 | 4:54:23 PM

YênBái - Chiều 25/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022, ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2021, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đề ra.

Qua thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, chất lượng được nâng lên.

Việc thực hiện QCDC trong 3 loại hình cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Hiện, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn, 100% thôn bản, tổ dân phố triển khai nghiêm túc các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, 185/255 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đã có 520 doanh nghiệp định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát 8 nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 68 của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022, cụ thể hoá thành chương trình công tác năm 2022 của đơn vị để triển khai có hiệu quả. 

Tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, tiếp tục thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với cụ thể hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của công dân theo quy định; tổ chức để Nhân dân được bàn, quyết định và tham gia quyết định, giám sát những nội dung liên quan đến Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội trong tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn Nhân dân thực hiện quyền dân chủ…



Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 (ảnh trên).
Đức Toàn

Tags Quy chế dân chủ dân tộc dân vận Trần Huy Tuấn Chương trình hành động số 56 Nghị quyết 128 tiếp công dân khiếu nại tố cáo

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục