Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/4/2022 | 7:43:31 AM

YênBái - Hiện nay, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ có 2 báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn, 19 báo cáo viên cấp thị xã, 113 tuyên truyền viên cơ sở.

Thị ủy Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị trực tuyến cho đội ngũ báo cáo viên tham gia hội nghị toàn quốc về báo cáo viên cơ sở.
Thị ủy Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị trực tuyến cho đội ngũ báo cáo viên tham gia hội nghị toàn quốc về báo cáo viên cơ sở.

Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã đề ra hàng năm.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thị ủy đã chỉ đạo 100% số cấp ủy cơ sở kiện toàn đội ngũ ban tuyên giáo và tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nghĩa Lợi có 3 đồng chí đồng thời là tuyên truyền viên cơ sở; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã làm Trưởng ban. Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc đã phân công các đồng chí bí thư chi bộ phụ trách công tác tư tưởng, trực tiếp làm công tác tuyên giáo và là tuyên truyền viên tại cơ sở. 

Đồng chí Lường Thị Hồng Chung - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nghĩa Lợi cho biết: "Hàng tháng, báo cáo viên cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy được cấp cuốn "Thông báo nội bộ” của Đảng bộ tỉnh phát hành và những tài liệu mang tính thời sự, chuyên đề theo nội dung từng thời điểm phục vụ công tác tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Thị ủy biên soạn. Đồng thời, Đảng ủy xã định hướng thêm công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng bộ, các nhiệm vụ chính trị của xã”. 

Những năm qua, đội ngũ tuyên truyền viên của Đảng bộ xã đã tập trung vào tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt tập trung vào tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM  nâng cao bằng nhiều hình thức lồng ghép trong hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trong các cuộc họp của các đoàn thể, trong các buổi họp chi bộ, họp thôn. Nội dung tập trung vào tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, xã hội hóa các công trình an sinh, xã hội, ủng hộ hiến đất làm đường giao thông nông thôn... 

Nhờ đó, năm 2017, xã Nghĩa Lợi đã đạt tiêu chuẩn xã NTM và năm 2021 là xã đầu tiên của thị xã đạt xã NTM nâng cao. Hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo và tuyên truyền viên cấp cơ sở như ở Đảng bộ xã Nghĩa Lợi cho thấy các cấp ủy cơ sở đã thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ tuyên truyền viên. 

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới", trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong toàn Đảng bộ thị xã đã nâng lên rõ rệt. 

Trong tổng số 19 báo cáo viên cấp ủy thị xã có 17/19 đồng chí trình độ chuyên môn là cao đẳng, đại học; 2 đồng chí trình độ thạc sĩ; về trình độ lý luận chính trị có 47% là cao cấp và cử nhân; 53% là trung cấp. Tỷ lệ báo cáo viên nữ 15%. 

Đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở đã từng bước nâng cao về chất lượng. Trong tổng số 113 đồng chí thì trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và sau đại học chiếm 82%, trung cấp 18%; trình độ lý luận chính trị có 30% là cao cấp, cử nhân; 64% là trung cấp; 6% là sơ cấp. Tỷ lệ báo cáo viên nữ 42%. Hàng năm, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đều được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên của cơ sở. 

Hàng tháng, báo cáo viên được cung cấp tài liệu và cung cấp thông tin qua hội nghị báo cáo viên; hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và Thị ủy; tuyên truyền tình hình thời sự trong nước, quốc tế và địa phương; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm... 

Trong 5 năm 2017 - 2022, Thị ủy đã tổ chức trên 60 hội nghị báo cáo viên, trong đó đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp ủy mở rộng và hội nghị lồng ghép; ngoài ra, tổ chức các hội nghị chuyên đề như: xây dựng thị xã văn hóa - du lịch, xây dựng Nghĩa Lộ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III;  tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; chuyên đề thời sự quốc tế, trong nước và địa phương… Qua đó, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin cho công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. 

Đồng chí Lò Thị Ánh Nguyệt - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: "Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị ủy sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp ủy thị xã và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; đổi mới phương pháp cung cấp định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên; tăng cường quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đảm bảo quy chế hoạt động; tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ thị xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Nhờ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên nên hoạt động báo cáo viên các cấp trên địa bàn thị xã vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vừa nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng và giáo dục, thuyết phục, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, cổ vũ hành động cách mạng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Phạm Thu

Tags Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng báo cáo viên

Các tin khác
Sau sáp nhập, huyện Trấn Yên còn 188 thôn, bản, tổ dân phố; giảm 2 thôn.

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa diễn ra đã thông qua 10 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về sáp nhập thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Ngày 4/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý 2/2022. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh/ Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Sở Công Thương/ Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ các công trình giao thông trọng điểm/ UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/ Giao thương trực tuyến doanh nghiệp Yên Bái với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài/ Yên Bái tròn 1 tuần giảm ca mắc mới COVID-19/ Hai dự án đạt giải Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chiều 3/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm: cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái; Dự án đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài-Lào Cai; đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục