Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2022 | 6:14:54 PM

YênBái - Chiều 27/6, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin khái quát về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ 

Theo đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt các cấp; triển khai bài bản, tích cực và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh sát với tình hình điều kiện thực tiễn của địa phương. Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành các chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề, đề án, chính sách… nhằm góp phần duy trì thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phấn đấu trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc với mục tiêu và quyết tâm cao nhất là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, nhiệm kỳ này, tỉnh Yên Bái đưa ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới mang tính đột phá, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao như: nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; ban hành chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cuốn sách ảnh "Đất và người Yên Bái".

Bày tỏ niềm vui được tới thăm và làm việc tại  tỉnh Yên Bái, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chúc mừng những thành tựu và kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong những năm qua. Đồng chí tin tưởng rằng, tầm nhìn chiến lược, quy hoạch bài bản và đồng bộ trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái ngày càng khởi sắc.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong rằng Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ, quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, tư tưởng trong nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở cơ sở; quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đồng thời đẩy mạnh thu hút, mời gọi đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế để tạo bước đột phá cho tỉnh trong chặng đường tới.

Đức Toàn


Tags Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc Yên Bái

Các tin khác
Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục