Việt Nam chia buồn ông Shinzo Abe qua đời

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/7/2022 | 10:03:47 PM

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn với Nhật Bản, sau khi cựu thủ tướng Shinzo Abe qua đời vì bị ám sát.

Ông Shinzo Abe phát biểu tại Tokyo, Nhật Bản tháng 4/2020.
Ông Shinzo Abe phát biểu tại Tokyo, Nhật Bản tháng 4/2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sau khi ông Shinzo Abe từ trần hôm nay, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới giới chức và người dân Nhật Bản, cũng như gia quyến cựu thủ tướng Abe, đồng thời "bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu" mà ông dành cho Việt Nam cũng như quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm nay cũng gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi.


Cựu thủ tướng Abe từng nhiều lần bày tỏ tình cảm nồng ấm với Việt Nam. Năm 2014, ông chọn Việt Nam là quốc gia đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức thủ tướng Nhật.

"Tôi đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, đó là lý do tôi chọn Việt Nam là một trong 4 quốc gia tôi thăm đầu năm nay", ông Abe nói trong cuộc họp báo quốc tế ngày 16/1/2017.

Cựu thủ tướng Abe qua đời ngày 8/7 ở tuổi 67 tại Bệnh viện Đại học Y Nara, tỉnh Nara, sau khi bị bắn lúc đang phát biểu. Đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một cựu thủ tướng hoặc thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản kể từ thời quân phiệt hồi thập niên 1930.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin nghi phạm đứng cách ông Abe khoảng 5 m và nã hai phát súng vào ông. Ông Abe được đưa lên trực thăng tới bệnh viện gần đó, nhưng qua đời vì vết thương quá nặng.

Nghi phạm bắn ông Abe được xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi. Cảnh sát Nara cho biết nghi phạm khai nhận gây án vì "có ác cảm với một tổ chức" mà ông ta tin rằng ông Abe có liên quan. Cảnh sát cũng cho hay nghi phạm tuyên bố nhắm mục tiêu vào ông Abe "không phải vì yếu tố chính trị".

(TheoVnExpress)

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo 110 theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự đảng UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, nguyên chủ tịch UBND TPHCM.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 8/7, đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chiều 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục