Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 13 (mở rộng) thảo luận nhiều nội dung quan trọng

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/7/2022 | 3:15:54 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 13 (mở rộng), chiều nay - 12/7, các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận về những nội dung đã được đưa ra.

Từ gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, tại 3 tổ thảo luận, các đại biểu đã tích cực tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng. Các đại biểu cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, các địa phương nói riêng đã có phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là một số chỉ tiêu như: thu ngân sách, thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển du lịch…

 
Bí thư Thành uỷ Đỗ Đức Minh phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ.

Đồng thời, các đại biểu cũng nêu những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: tình hình thời tiết diễn biến bất thường gây khó khăn, thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp; giá cả các mặt hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng tới đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất tại các địa phương gặp nhiều khó khăn do giá bán đấu giá đất cao, người dân khó tiếp cận trong khi giá đất đền bù theo quy định còn thấp; người dân, thậm chí cán bộ, viên chức một số nơi còn có tâm lý chủ quan dẫn đến việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi tăng cường đạt thấp.

Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị 6 tháng năm 2022 đạt thấp do chỉ có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chè xanh, không có hỗ trợ dây chuyền sản xuất chè đen, cần có sự điều chỉnh về chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới cần phát huy cao độ hơn nữa sự chung sức, đồng thuận của nhân dân. 

Đặc biệt đối với Đề án phát triển giao thông nông thôn, do hiện nay thực hiện theo cơ chế và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ xi măng còn các loại vật liệu thông thường như cát, sỏi tự khai thác tại địa phương thì không đảm bảo tiêu chuẩn, do đó, đề nghị tỉnh có cơ chế trong việc đóng góp của người dân khi thực hiện đề án này.


Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đỗ Việt Bách phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ.

Các đại biểu cũng đề nghị, tỉnh kiến nghị với Trung ương sớm ban hành kinh phí chi trả cho công tác khoán bảo vệ rừng cho các xã đặc biệt khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí chi trả cho người dân; vấn đề thiếu giáo viên Tiếng Anh và Tin học; sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông…

Theo chương trình làm việc, sáng mai - 13/7, Hội nghị sẽ tiếp tục trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, tiếp tục thảo luận tại Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Bí thư Huyện ủy Mai Mộng Tuân thảo luận ở tổ về giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thu Trang - Mạnh Cường

Tags Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Yên Bái lần thứ 13 thảo luận giải phóng mặt bằng nông thôn mới giao thông nông thôn an toàn giao thông

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục