Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Trung đoàn Không quân 921

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/9/2022 | 4:23:15 PM

YênBái - Tiếp tục chuyến công tác tại Yên Bái, chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm và làm việc tại Trung đoàn Không quân 921.

Cùng đi có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – không quân, Quân khu 2.

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đến thăm cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quÂn 921 
 
Trung đoàn Không quân 921 đóng quân trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Trung đoàn đã luôn duy trì nghiêm nề nếp sẵn sàng chiến đấu từ Sở Chỉ huy đến các phân đội, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. 

9 tháng đầu năm 2022, Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện bay đạt gần 78% kế hoạch năm; đặc biệt cơ động một phần lực lượng, máy bay tham gia bắn, ném bom đạn thật đạt loại giỏi và xuất sắc, bay nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 921, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời hỏi thăm ân cần và tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn; đồng thời, biểu dương những nỗ lực, chiến công và thành tích xuất sắc của Sư đoàn 371 nói chung và Trung đoàn Không quân 921 nói riêng đã đóng góp quan trọng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 921 

Thủ tướng cho biết, hiện nay, tình hình thế giới có nhiều biến đổi nhanh chóng, khó lường; vì vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc đối với lực lượng không quân Việt Nam rất khó khăn, phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao và đa dạng. 

Thủ tướng đề nghị Trung đoàn cần thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, toàn diện, mẫu mực và tiêu biểu; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, có tinh thần khắc phục khó khăn, tự lực tự cường; xây dựng những phương án, kế hoạch chiến đấu chính xác, kịp thời; duy trì nghiêm nề nếp sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và  đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm vói cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 921 

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là huấn huyện bay, đảm bảo an toàn bay, khai thác và làm chủ máy bay, vũ khí trang bị hiện đại; kết hợp chắt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị; đảm bảo đơn vị luôn an toàn trong mọi hoạt động; chú trọng cải tiến vũ khí, khí tài hiện có; giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; thường xuyên chăm lo xây dựng Trung đoàn "Mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn. (ảnh trên)

 

Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi khảo sát sân bay quân sự Yên Bái (ảnh trên)

Văn Tuấn - Mạnh Cường

Tags Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Trung đoàn Không quân 921 máy bay tham gia bắn ném bom đạn thật bầu trời Tổ quốc

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sáng 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục