Tại Yên Bái: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” diễn ra sáng 14/10

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2022 | 3:07:19 PM

YênBái - Chiều 6/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp tổ chức buổi họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì cuộc họp báo thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về công tác phối hợp tổ chức Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì cuộc họp báo thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về công tác phối hợp tổ chức Hội thảo.

Dự và chủ trì họp báo có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Viện Lịch sử Quân sự; Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Vụ Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương… và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái. Trên 30 cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội tham dự họp báo.

Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” là cuộc hội thảo được tổ chức cấp quốc gia, dưới sự đồng chủ trì của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái. 

Hội thảo nhằm mục đích khẳng định, làm rõ tầm nhìn chiến lược, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khả năng điều hành chiến tranh linh hoạt, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh khi quyết định mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc năm 1952; vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước, của đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc, trực tiếp là quân và dân tỉnh Yên Bái; tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm và bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự; vận dụng, phát huy vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; nhìn nhận, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của Đảng bộ, quân và dân các tỉnh Tây Bắc nói chung, của tỉnh Yên Bái nói riêng sau 70 năm chiến thắng Tây Bắc… 

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương đã nêu những câu hỏi về công tác chuẩn bị Hội thảo; những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Yên Bái đạt được sau 70 năm chiến thắng Tây Bắc; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới… 

Quang cảnh buổi họp báo. 

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đã thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác phối hợp tổ chức; về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái với công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện Hội thảo. Cụ thể: xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền; chương trình lễ dâng hương Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ trung tâm tỉnh; chương trình thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái; xây dựng 31 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh… 

Hội thảo khoa học "Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” sẽ diễn ra vào ngày 14/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thiên Cầm

Tags Yên Bái Chiến thắng Tây Bắc lịch sử bài học kinh nghiệm

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục