Thái Lan bắn 21 phát đại bác chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/11/2022 | 3:19:57 PM

Thái Lan bắn 21 phát đại chào mừng khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Bangkok, bắt đầu thăm chính thức nước này và dự Hội nghị APEC 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tại sân bay ở Bangkok.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tại sân bay ở Bangkok.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến sân bay Không quân Hoàng gia Thái Lan, thủ đô Bangkok, vào khoảng 11h40 hôm nay, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Prayut Chan-ocha và tham dự Hội nghị các Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 từ ngày 16/11 đến 19/11.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha và Phu nhân đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay. Lễ đón chính thức sẽ diễn ra tại trụ sở chính phủ Thái Lan chiều nay. Sau lễ đón, Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan sẽ hội đàm, chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Không quân Hoàng Gia Thái Lan ngày 16/11. Video: Anh Minh

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, cùng một số quan chức khác.

Trong bài phỏng vấn ngày 15/11, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Thái Lan từ sau Đại hội XIII và sau đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trước thềm Hội nghị các Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29.


Quân đội Thái Lan khai hỏa 21 phát đại bác chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế cũng như mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh.

Quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng phát triển tích cực, bất chấp dịch Covid-19. Theo Bộ Công thương, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 9/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai nước đạt 18,8 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch thương mại 9 tháng đầu năm 2022 đạt 16,1 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân tại sân bay Nội Bài sáng 16/11, trước khi lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29. 

6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 40.000 lượt du khách Thái Lan và khoảng 130.000 khách Việt Nam đến Thái Lan. 18 tỉnh, thành phố của Việt Nam có thỏa thuận hợp tác với các địa phương Thái Lan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC 2022 tại Bangkok. Ông dự kiến tham gia phiên thảo luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh phục hồi kinh tế và có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit).

APEC được thành lập năm 1989, là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam trở thành thành viên APEC vào năm 1998, từng hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào năm 2006 và 2017.

Năm nay, Thái Lan đề xuất chủ đề của Năm APEC 2022 là "Rộng mở. Kết nối. Cân bằng.". Nội dung hợp tác APEC tập trung vào ba ưu tiên gồm thương mại và đầu tư mở với tất cả cơ hội, khôi phục kết nối trên mọi phương diện và thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững, bao trùm trên mọi khía cạnh.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Trần Quốc Cường.

Trước đó, ông Trần Quốc Cường đang giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Quốc hội đã thông qua 6 luật tại Kỳ họp thứ Tư.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... là những luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tư.

Ông Nguyễn Tường Văn.

Thủ tướng vừa ký quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 15-11-2022 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 16.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước CHXHCN Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC 29.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục