Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc tại huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/5/2023 | 9:13:19 PM

YênBái - Chiều 23/5, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện những tháng còn lại của năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu tại cuộc làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu tại cuộc làm việc.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng 5 tháng qua, cơ bản các chỉ tiêu của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo cấy vụ đông xuân đạt gần 2.230ha, năng suất lúa dự ước đạt 56,3 tạ/ha; trồng mới trên 50ha dâu, sản lượng kén tằm đạt 615 tấn; trồng mới 20ha chè, 42ha cây ăn quả, 41ha cây dược liệu, trồng thay thế gần 2.600ha rừng. 

Huyện phấn đấu năm nay có thêm 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và đang dồn lực để hoàn thiện thêm 2 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Hiện, Trấn Yên đang thực hiện giải phóng mặt bằng 5 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn với trên 530 hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng, phải thu hồi gần 70ha, đến nay vẫn còn tồn đọng trên 30 hộ chưa giải quyết xong. Thời gian tới, Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án, công trình trọng điểm. 

Cũng trong 5 tháng qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp 105 đảng viên mới, thi hành kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khai trừ và khiển trách…

Thời gian còn lại của năm 2023, huyện Trấn Yên tiếp tục tháo gỡ khó khăn đối với các chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2023 đã đề ra; trước mắt là chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, làm tốt công tác phòng chống thiên tai...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước ghi nhận những kết quả mà huyện Trấn Yên đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Trấn Yên cần đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp để xây dựng các giải pháp thực hiện. Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trên các lĩnh vực; làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện…

Để Trấn Yên hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, đồng chí yêu cầu huyện phải rà soát lại các tiêu chí, xây dựng lộ trình thực hiện; quan tâm tới vấn đề môi trường, nhất là xử lý rác, nước thải; phát triển đô thị phải có kế hoạch rõ ràng, đảm bảo tính lâu dài; rà soát, phân hạng lại các xã cho phù hợp với thực tế; thực hiện các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu phát triển bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2023. Thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

Thanh Hùng - Lộc Chầm (Trấn Yên)

Tags Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thế Phước Trấn Yên nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao

Các tin khác

Ngày 24/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết Khối cơ quan nội chính nhằm đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) qúy I năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm qúy II năm 2024.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 24/4, tại Bảo tàng Yên Bái đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Yên Bái - Dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Đồng chí Hà Huy Tập

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ gia đình chính sách thị xã Nghĩa Lộ làm Nhà đại đoàn kết.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, cùng với các cấp các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các hình thức phong phú, đa dạng đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục