Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023)

Từ những bức thư khen của Bác

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/9/2023 | 7:39:17 AM

YênBái - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao phong trào tại các địa phương, cơ sở. Đối với Yên Bái, Người đã dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh những tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt. Cụ thể, Bác đã 5 lần gửi thư khen đồng bào, chiến sĩ Yên Bái.

Những bức thư khen của Bác trở thành tài sản quý báu và là động lực to lớn với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong kháng chiến và xây dựng quê hương hôm nay. Ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (người thứ 2, từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái hăm mô hình trồng hoa hồng của Hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tháng 8/2022.
Những bức thư khen của Bác trở thành tài sản quý báu và là động lực to lớn với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong kháng chiến và xây dựng quê hương hôm nay. Ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (người thứ 2, từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái hăm mô hình trồng hoa hồng của Hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tháng 8/2022.


Thật vinh dự cho quê hương và con người Yên Bái khi được Bác Hồ đến thăm, nói chuyện và nhiều lần gửi thư khen. Qua đó, mỗi người dân Yên Bái càng khắc ghi tình cảm của Bác, ra sức thi đua, học tập, làm theo Bác để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy, 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, xây dựng đời sống văn hóa mới, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

Qua nhiều nhiệm kỳ kế tiếp nhau, Yên Bái đã thực hiện các quan điểm, chủ trương đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội”. Điều đó được thể hiện rõ nét qua việc Yên Bái đã thay đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp” sang "kinh tế nông nghiệp”; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chuyển dịch mạnh từ sản xuất lấy số lượng, sản lượng làm mục tiêu sang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt 5,95%, cao nhất trong vùng và cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc.

Đến nay, toàn tỉnh có 99/150 xã đạt chuẩn NTM, 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Diện mạo nông thôn đã thực sự khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tiếp tục được phát huy.

Thư khen quân và dân Yên Bái bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 của giặc Mỹ trên miền Bắc

Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Yên Bái,

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào các dân tộc, các đơn vị bộ đội, các lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ tỉnh Yên Bái, ngày 27 - 11 - 1965 đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 800 và 801 của giặc Mỹ.

Bác khuyên quân và dân tỉnh ta hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

BÁC HỒ

(Hồ Chí Minh toàn tập, t.11, tr.555.) 

Cùng với phát triển nông nghiệp, Yên Bái đã đẩy mạnh phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển mạnh dịch vụ, thương mại; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Vũ Vinh Quang - Giám đốc Sở  Công Thương cho biết: "Những năm qua, tỉnh đã thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp; chú trọng quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các dự án phát triển chuỗi công nghiệp chế biến, chế tạo, đa dạng các sản phẩm trên cơ sở lợi thế của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất”. 

Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng năm 2022 đạt 14,76%, đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng; riêng khu vực công nghiệp tăng 16,66%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 15.540 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2021. 

Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ năm 2022 tăng 6%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 23.825 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến nay, Yên Bái đã đón trên ba triệu lượt khách du lịch. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch hàng năm đạt 10,3%, doanh thu từ hoạt động du lịch bình quân hàng năm tăng 19,6%. 

Cùng với đó, tỉnh tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các công trình trọng điểm, quan trọng, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 600 dự án đầu tư đã được cấp chủ trương đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 106,2 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt cao so với dự toán Trung ương giao, vượt chỉ tiêu so với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Kinh tế đã đạt mức tăng trưởng khá qua các giai đoạn, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 luôn có mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đạt kết quả ấn tượng (năm 2021 tăng 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh trong vùng; năm 2022 đạt 8,62%, là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây). Bình quân nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, tốc độ tăng GRDP đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ về thực hiện đời sống văn hóa mới để cuộc sống của nhân dân được tiến bộ, Yên Bái đã vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương. Do đó, kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. 

Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 12,92% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025). Cùng với đó, chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ số hạnh phúc của người dân là 62,57%, đạt mức khá hạnh phúc, vượt 1,37% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả trên đã khẳng định tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác và đạt được những thành tựu to lớn, thể hiện tình cảm sâu nặng và thiêng liêng với Người. 

Hồng Duyên

Tags Bác Hồ thư khen sản xuất mô hình kinh tế giỏi đồng bào chiến sĩ

Các tin khác
Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II.

Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy tại Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II!

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II.

Tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao các quyết định và phát biểu tại buổi lễ. Báo Yên Bái xin trân trọng gửi tới độc giả toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng!

Tối nay – 24/9, tại Quảng trường 19/8 (Km5, thành phố Yên Bái), tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nằm trong chuỗi các sự kiện, hoạt động được tỉnh Yên Bái tổ chức chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023).

Công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái và công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II/ Tuyên dương 65 điển hình tiên tiến học và làm theo Bác/ Khánh thành cầu Giới Phiên/ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát thực địa khu du lịch hồ Thác Bà/ Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X/ Trưng bày tư liệu lần đầu chuyên đề "Bác Hồ với quê hương Yên Bái”... là những sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh Yên Bái tuần qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục