Yên Bái dự Phiên chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực ngoại giao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/3/2024 | 5:25:40 PM

YênBái - Theo Chương trình Phiên họp thứ 31, sau phiên chất vấn buổi sáng ở lĩnh vực tài chính, chiều 18/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao, kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp.

Dự Phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; các ĐBQH; Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh; các sở, ngành liên quan.

Tại phiên chất vấn, 32 ĐBQH đã đưa ra 38 câu hỏi, liên quan đến 4 nhóm vấn đề: công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam; thực trạng việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tránh bị lừa đảo; hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước vào Việt Nam để phát triển du lịch; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngoại giao...


Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái chất vấn tại Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái chất vấn: Thời gian qua, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn lúng túng, đặc biệt là trong việc chủ động tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới; đề nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết cụ thể các giải pháp hỗ trợ các địa phương trong vấn đề này trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn ĐBQH tỉnh Yên Bái, Bộ trưởngNguyễn Thanh Sơn cho biết, việc nâng cấp quan hệ của ta với các đối tác, các thị trường trọng yếu là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư. Bộ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tham mưu hoạch định chính sách đối ngoại dựa trên đặc thù 6 vùng kinh tế, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành hướng hợp tác của từng địa phương để mối quan hệ hợp tác đạt được hiệu quả thực chất...

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến giải pháp hỗ trợ các địa phương xây dựng, phát triển công viên địa chất toàn cầu; giải pháp hỗ trợ các tỉnh biên giới nâng cấp các cửa khẩu; giải pháp thúc đẩy quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; thực trạng và giải pháp khắc phục vướng mắc trong thể chế về kinh tế, thương mại, đầu tư; làm rõ các hoạt động hỗ trợ địa phương bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; giải pháp để tăng cường hoạt động kết nối mạng lưới tri thức toàn cầu người Việt Nam; giải pháp để phát hiện, hỗ trợ người dân bị lừa đi lao động ở nước ngoài…

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn ĐBQH Yên Bái cũng đã dự phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, phiên chất vấn đối với lĩnh vực tài chính và lĩnh vực ngoại giao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc tốt đẹp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, tại Phiên chất vấn có 69 lượt ĐBQH đăng ký tham gia chất vấn tranh luận, trong đó có 5 lượt đại biểu tranh luận với tổng số 86 câu hỏi và các vấn đề mà ĐBQH quan tâm. Tất cả các đại biểu đăng ký tranh luận, đăng ký chất vấn đều đã được phát biểu. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các nhóm vấn đề thuộc 2 lĩnh vực được lựa chọn chất vấn tại phiên họp này đều là lĩnh vực rất quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý rộng rãi của cử tri, nhân dân cả nước. 

Các ĐBQH từ kinh nghiệm hoạt động của mình đã chuẩn bị kỹ các câu hỏi ngắn gọn, phản ánh sát thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri, thực hiện đầy đủ các quy định và chất vấn bảo đảm đúng thời gian quy định. Các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề ĐBQH nêu; đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt vừa tạo chuyển biến thực chất căn cơ, lâu dài đối với từng nội dung được chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. 

Minh Huyền - Đức Toàn 

Tags Phiên chất vấn Quốc hội ngoại giao tài chính

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục