HĐND tỉnh kiểm tra hoạt động của HĐND huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2024 | 1:10:49 PM

YênBái - Ngày 21/3, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã kiểm tra hoạt động của HĐND huyện Mù Cang Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức thành công 10 kỳ họp, trong đó 6 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp chuyên đề. HĐND huyện đã ban hành 41 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền của HĐND huyện. Các nghị quyết của HĐND huyện đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành.

Hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề đã có nhiều đổi mới, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện và các ban đã tổ chức 21 cuộc giám sát chuyên đề.

HĐND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức 56 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với trên 5.285 lượt cử tri tham dự; đã ghi nhận trên 635 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn có sự phối hợp tốt giữa đại biểu HĐND huyện và chính quyền địa phương trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị.


Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải báo cáo giải trình với đoàn công tác HĐND tỉnh.

Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2026”, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch và cụ thể hóa thực hiện. Qua triển khai thực hiện, HĐND huyện không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo từng nội dung Đề án; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng; triển khai hiệu quả kỳ họp không giấy… góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổ số trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã đề ra nhưng triển khai ở một số thời điểm chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Hoạt động giám sát thường xuyên một số nhiệm vụ chưa sâu và chưa sát với tình hình thực tế. Có những kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của cử tri. Việc phối hợp, đôn đốc các cơ quan khắc phục hạn chế tồn tại sau các cuộc giám sát cũng như giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND có việc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, kết quả giải quyết một số việc còn chậm so với yêu cầu…

HĐND huyện đề nghị HĐND tỉnh tăng cường tập huấn, bồi dưỡng trao đổi chuyên môn cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ; nghiên cứu xem xét tăng mức chi hỗ trợ chế độ cho hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới, đồng chí đề nghị HĐND huyện tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra trước khi ban hành nghị quyết; đổi mới nội dung hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; xem xét nghiên cứu tổ chức phiên giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm đảm báo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý Thường trực và các ban HĐND huyện cần hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, báo cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, tạo điều kiện để các đại biểu HĐND tham gia giám sát; chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã hoạt động phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của HĐND huyện để đoàn tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 20/3, cũng tại huyện Mù Cang Chải, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình và đoàn công tác của HĐND) tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động của HĐND xã tại 2 xã  Púng Luông và Chế Cu Nha và khảo sát công tác giáo dục và đào tạo tại một số trường học. 
Đức Toàn

Tags HĐND tỉnh kiểm tra hoạt động Mù Cang Chải

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục