Yên Bái khai mạc lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” cho 50 học viên lớp Đề án 11

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/3/2024 | 10:26:14 AM

YênBái - Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.


 Dự khai mạc có đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Cherrie Russell– Quyền Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam; lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Việt – Úc và đội ngũ chuyên gia đến từ trường Đại học Curtin, Australia. 

Đề án số 11 của Tỉnh ủy "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” năm 2024 được xác định là một trong những giải pháp có tính chất căn cơ, bài bản, đột phá về công tác cán bộ của tỉnh nhằm xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ kế cận chất lượng cho địa phương trong các giai đoạn phát triển thời gian tới.


Các đại biểu dự Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng "Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công”.

Sau gần 6 năm thực hiện, đến nay, Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực; cán bộ Đề án được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, am hiểu về lý luận, từng bước trưởng thành qua thực tiễn công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng "Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” là lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý đầu tiên được Trung tâm Việt - Úc tổ chức tại địa bàn cấp tỉnh và Yên Bái vinh dự là đơn vị được lựa chọn để triển khai thực hiện, khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc đối với tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cherrie Russell – Quyền Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam bày tỏ sự vinh hạnh được tham dự Lễ khai mạc và giới thiệu, chia sẻ tới các học viên những chủ đề của lớp học. Bà Cherrie Russell khẳng định: Những năm qua, mối quan hệ Việt – Úc đã được các lãnh đạo hai nước quan tâm, bồi đắp xây dựng. Chính phủ Úc đã có nhiều dự án nhằm thúc đẩy phát triển về giáo dục, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số địa phương ở Việt Nam. Quyền Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam hy vọng Lớp bồi dưỡng "Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm tiếp tục nâng cao và phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam – Úc trong thời gian tới.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long phát biểu tại lễ khai mạc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh,Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷTạ Văn Long đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc  để tổ chức được chương trình bồi dưỡng với nội dung công phu, khoa học, sát thực tiễn, trong đó có những vấn đề về kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý ở các quốc gia phát triển có thể tham khảo, học tập, vận dụng ở khu vực công của tỉnh Yên Bái. 

Thông qua lớp học, các học viên được tìm hiểu, đánh giá, nắm được các khái niệm và lý thuyết về chủ đề lãnh đạo; xác định và nắm vững các phong cách và phương pháp lãnh đạo khác nhau, cách thức tạo ra tác động chiến lược ở từng bối cảnh văn hóa và nhiệm vụ công tác trong khu vực công, đồng thời tiếp cận những cách tư duy và hành động khác nhau trong môi trường ngày càng phức tạp thông qua phương pháp đối thoại hiệu quả. Qua đó, góp phần mở rộng tư duy, nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ. 

Đồng chí đề nghị các học viên cần nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của lớp bồi dưỡng và thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình, kế hoạch học tập; nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, tích cực, sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến; thực hiện nghiêm túc yêu cầu về khảo sát, làm bài tập vận dụng theo yêu cầu; từ đó, lĩnh hội tốt nhất các nội dung được truyền đạt để vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã học để áp dụng vào quá trình công tác, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Mỗi học viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của bản thân khi tham gia Đề án để không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng xử lý, giải quyết công việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đề án số 11 thực sự tiêu biểu, nổi trội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh và cán bộ của Trung tâm Việt - Úc tổ chức quản lý lớp học đảm bảo nghiêm túc, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lớp học. Các địa phương, cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia Đề án có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Đề án thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình của Lớp bồi dưỡng.

Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng với chủ đề "Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ Đề án 11 được học tập, trau dồi, củng cố, nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực tiễn, từng bước hoàn thiện kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, là giải pháp thiết thực từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, tạo nguồn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của tỉnh, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Giảng viên của Trung tâm Việt - Úc chia sẻ, truyền tải những kiến thức liên quan đến chủ đề lãnh đạo cho các học viên lớp Đề án 11.

Ngay sau Lễ khai mạc, 50 học viên lớp Đề án 11 được các giảng viên của Trung tâm Việt - Úc chia sẻ, truyền tải những kiến thức, khái niệm và lý thuyết về chủ đề lãnh đạo; xác định và nắm vững các phong cách và phương pháp lãnh đạo, cách thức tạo ra tác động chiến lược ở từng bổi cảnh văn hoá và nhiệm vụ công tác trong khu vực công; tiếp cận những cách tư duy và hành động khác nhau trong môi trường ngày càng phức tạp thông qua phương pháp đối thoại hiệu quả...

Trước đó, ngày 19/3, tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã truyền đạt chuyên đề "Tiềm năng, lợi thế và một số định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025-2030" tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho cán bộ tham gia Đề án 11 có tổng số 158 học viên. Các học viên được nghiên cứu học tập 21 chuyên đề. Trong đó: 10 chuyên đề về bồi dưỡng cập nhật quan điểm, chủ trương mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do các đồng chí lãnh đạo quản lý, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt; 7 chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giảng dạy; 4 chuyên đề bồi dưỡng về chuyển đổi số do các chuyên gia Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt.


Thu Trang – Hoài Văn

Tags Yên Bái khai mạc lớp bồi dưỡng Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục