Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/4/2024 | 12:16:09 PM

YênBái - Trong 2 ngày 2- 3/4, tại Hội trường Thành uỷ, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Dự Đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Giàng A Tông - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chu Đình Ngữ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Hoàng Thị Vĩnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đỗ Đức Minh – Bí thư Thành uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các xã, phường và 145 đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được hiệp thương chọn cử từ Đại hội MTTQ cơ sở. 

Nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của thành phố, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Chủ động cùng với cấp uỷ, chính quyền sâu sát, nắm bắt tình hình nhân dân, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. 


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các cuộc vận động, phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, "Cả nước vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Dịch rào hiến đất, mở rộng đường giao thông”… được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào thực chất, hiệu quả. 

Vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy,tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

 14 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá 

Với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ thành phố đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá với mục tiêu không ngừng củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái phát triển văn minh, giàu đẹp, nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng A Tông đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Ủy ban MTTQ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ủy ban MTTQ các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động; đa dạng các hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để truyền tải các chủ trương, chính sách đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hàng năm.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, lựa chọn nội dung trọng tâm, thiết thực để triển khai, tạo sức lan toả sâu rộng và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát phải có trọng tâm, địa chỉ cụ thể, qua hoạt động giám sát phát hiện những nội dung bất cập của chủ trương, chính sách để đề xuất điều chỉnh sửa đổi, bổ sung.

Đồng chí cùng đề nghị MTTQ thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận của thành phố có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, uy tín; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, đúng người, đúng việc, kịp thời, tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đỗ Đức Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành uỷ Đỗ Đức Minh đề nghị trong thời gian tới, MTTQ thành phố cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất đồng thuận cao về tư tưởng, hành động; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền các cấp. 

Tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh; đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động theo hướng "giao việc, khoán sản phẩm”, gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.


Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 45 vị uỷ viên tham gia Uỷ ban MTTQ thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tại Phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 45 vị uỷ viên tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại Kỳ họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái đã hiệp thương cử đồng chí Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ khoá XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch khoá XVIII; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng làm Phó Chủ tịch và 2 đồng chí làm Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới.



Đại hội cũng đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (ảnh trên).

Trước đó, ngày 2/4,  thành phố đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2019 – 2024.

Thu Trang - Mạnh Cường

Tags MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029 Giàng A Tông Đỗ Đức Minh Yên Bái đại hội điểm

Các tin khác
Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Nghĩa An.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy vai trò giám sát tập trung vào những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, giám sát việc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri và nhân dân thị xã quan tâm.

Ngày mai (2/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục