Sư đoàn 355 gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/4/2024 | 10:50:21 AM

YênBái - Sáng 16/4, Sư đoàn bộ binh 355, Quân khu 2 đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (4/5/1979 - 4/5/2024).

Tham dự chương trình có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Phó Tư lệnh Quân khu 2 và đại biểu các cơ quan Quân khu 2. 

Về phía tỉnh Yên Bái tham dự buổi lễ có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ngày 4/5/1979, tại Làng Nhớn, thị xã Cam Đường, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai), Sư đoàn 355 được thành lập theo Quyết định số 529 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở sáp nhập 4 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn pháo binh và một số đơn vị binh chủng với quân số hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ. 

Ngay từ ngày đầu thành lập, Sư đoàn nằm trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn 29, Quân khu 2 trong điều kiện muôn vàn khó khăn. Ngày 12/5/1979, Bộ Tư lệnh Quân khu chính thức giao nhiệm vụ cho Sư đoàn là thê đội phòng ngự cánh trái của Quân đoàn 29 theo trục chính của mặt trận Lào Cai.


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 355 dịp kỷ niệm 45 Ngày truyền thống.

Với khẩu hiệu "Thắng trận đầu, tuyến đầu, ngày đầu chiến tranh”, "Một tấc không đi, một ly không rời, phía sau chi viện kịp thời cho phía trước đánh thắng”, Sư đoàn đã góp phần quan trọng cùng lực lượng vũ trang (LLVT), nhân dân các dân tộc tỉnh Hoàng Liên Sơn và các đơn vị bạn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc. 

Từ năm 1992 - 1994, Sư đoàn điều chỉnh vị trí đóng quân từ tỉnh Lào Cai về tỉnh Yên Bái. Các đơn vị đã nhanh chóng ổn định đội hình bắt tay thực hiện nhiệm vụ vừa củng cố, bồi dưỡng xây dựng khung vừa phối hợp chặt chẽ với các địa phương 3 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ tiến hành phúc tra nắm chắc nguồn dự bị động viên, biên chế xắp xếp vào các đơn vị và thực hành huấn luyện hàng năm theo kế hoạch. 

Từ năm 1994 đến năm 2023, Sư đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, phúc tra, thâm nhập, đăng ký, quản lý huấn luyện quân nhân dự bị, huấn luyện chiến sĩ mới. 

Đến ngày 27/3/2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu công bố Quyết định số 552/QĐ-BQP ngày 16/2/2023 của Bộ Quốc phòng sáp nhập Trung đoàn bộ binh 82 vào Sư đoàn bộ binh 355 khung thường trực và tổ chức lại thành Sư đoàn bộ binh 355 có 1 trung đoàn đủ quân thuộc Quân khu 2. 

Sau khi sáp nhập tổ chức biên chế, trong điều kiện địa bàn đóng quân phân tán ở 2 tỉnh Yên Bái, Điện Biên, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định đội hình, bắt tay thực hiện nhiệm vụ vừa củng cố, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng thường trực đủ quân, vừa bồi dưỡng xây dựng khung thường trực (khung A) để huấn luyện dự bị động viên ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 4 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Điện Biên tiến hành quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, dự bị động viên, trực sẵn sàng chiến đấu và thực hành huấn luyện hàng năm theo kế hoạch. 

Từ năm 1997 đến nay, Sư đoàn đã tiến hành tiếp nhận và huấn luyện hơn 10.000 chiến sĩ mới, bảo đảm 100% chỉ tiêu, đúng luật định, an toàn mọi mặt. Quá trình tổ chức huấn luyện luôn quán triệt tốt phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc” chú trọng rèn kỹ năng thực hành, huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu; kết hợp với rèn luyện bản lĩnh chính chính trị, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí quyết tâm cao, tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 355. 

45 năm qua, Sư đoàn đã có 3 tập thể và 8 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tập thể Sư đoàn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba trong sự nghiệp bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1984, Huân chương Chiến công hạng Ba trong thời kỳ đổi mới năm 2004, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2009, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng trong nhiều năm. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 355 đạt được trong 45 năm qua. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác đề nghị Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, quan điểm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Đảng, của Quân đội, của Quân khu và Sư đoàn đã đề ra; tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện ý chí chiến đấu, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

Tiếp tục phát huy nội lực, tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; lấy hoàn thành tốt và vững chắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đủ quân và quản lý, huấn luyện dự bị động viên làm trọng tâm; lấy nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ nghiêm kỷ luật, đơn vị an toàn là khâu đột phá, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn. 


Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 355 dịp kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống.

Cùng với đó, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác đề nghị Sư đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất năng lực, hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh xuất sắc; làm tốt công tác bảo đảm mọi mặt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. 

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm củng cố, tăng cường và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết hiệp đồng với các đơn vị bạn và đoàn kết quốc tế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Hoài Văn

Tags Sư đoàn 355 truyền thống Quân khu 2 Hoàng Liên Sơn Yên Bái quân sự quốc phòng

Các tin khác

Trải qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Sài Gòn đã chịu đựng và hy sinh vô bờ bến, để tạo nên một Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Ngày 30-4-1975, Sài Gòn được giải phóng.

Cử tri xã Yên Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Để có được sự đồng thuận cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó "gỡ bỏ" được những gì còn băn khoăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục