Trúc Lâu nỗ lực thực hiện chỉ tiêu kinh tế của năm

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2024 | 10:15:55 AM

YênBái - Trên cơ sở kinh nghiệm có được khi thực hiện các chương trình hành động (CTHĐ) của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, Đảng bộ xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đã quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 179 của Huyện uỷ về thực hiện CTHĐ 188 của Tỉnh ủy ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Nông dân xã Trúc Lâu chế biến gỗ rừng trồng.
Nông dân xã Trúc Lâu chế biến gỗ rừng trồng.

Năm 2023, xã Trúc Lâu đã hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhờ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 115 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện CTHĐ 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. Kinh nghiệm rút ra là mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng… phải được cụ thể hóa trên cơ sở điều kiện cụ thể địa phương; các nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng cá nhân, từng ban, ngành, đoàn thể của xã. Vì vậy, Đảng bộ đã quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 179 của Huyện uỷ về thực hiện CTHĐ 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Đồng chí Lương Thanh Tập - Bí thư Đảng ủy xã Trúc Lâu cho biết: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 91 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII và thực hiện Kế hoạch số 179 của Huyện uỷ Lục Yên, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, xã đã coi trọng các giải pháp mang tính đột phá, chú trọng các giải pháp đối với các chỉ tiêu phải tập trung phấn đấu cao như: phát triển cây lâm nghiệp, tổng đàn gia súc chính, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác... 

Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Trúc Lâu  tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ giấy tờ cho người dân. 

Theo đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách cụm thôn và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách thôn trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các chi bộ thôn được phân công. UBND xã cụ thể hóa, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo đúng thời gian và tiến độ.

Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư các chi bộ, trưởng các thôn trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện từng chỉ tiêu tại thôn được phân công và quản lý. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, Trúc Lâu đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ để phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung; tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền, vận động các cở sở sản xuất, kinh doanh như các xưởng ván bóc, các điểm thu mua nông lâm sản thành lập các tổ hợp tác phục vụ việc tiêu thụ hàng hóa cho nông dân...

Anh Nông Văn Điệp - chủ cơ sở chuyên sản xuất hạt thảm từ gỗ bồ đề, cho biết, từ nguồn vốn vay ưu đãi 60 triệu đồng, anh mua 5 máy dập và 1 máy cắt gỗ sản xuất các sản phẩm hạt chuyên làm thảm gỗ, rèm hạt, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động nông nhàn và bản thân anh có tích lũy để tái đầu tư.

Trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND xã Trúc Lâu Phạm Minh Phong cho biết, quý I, Trúc Lâu đã gieo cấy 100 ha lúa đông xuân, 110 ha ngô , 40 ha sắn... đạt 100% nghị quyết HĐND xã đề ra...

Cùng với đó, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã đã quan tâm chỉ đạo một số thôn phía Tây nằm ở chân dãy núi Con Voi tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm. Năm 2023, tổng đàn gia súc chính của xã đạt trên 5.000 con, bằng 100,6% kế hoạch giao; 3 tháng đầu năm nay, đạt 4.320/5.050 con, bằng 86% kế hoạch; tổng đàn gia cầm trên 3.200/3.500 con, đạt 96; diện tích nuôi trồng thủy sản 8/8 ha, đạt 100% kế hoạch.

Đặc biệt, xã đã vận động 1 hộ gia đình ở thôn Bản Lạn tham gia mô hình chăn nuôi lợn với quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Yên Bái về ban hành Quy định chính sách phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn năm 2021-2025.

Với nhiều giải pháp nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Trúc Lâu cũng chú trọng thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, văn hoá - xã hội... thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong chỉ đạo và triển khai thực hiện CTHĐ 188 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 179 của Huyện uỷ Lục Yên; phát huy mạnh mẽ tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Thành Trung

Tags Trúc Lâu sức mạnh chỉ tiêu kế hoạch chương trình hành động

Các tin khác
Lãnh đạo MTTQ thành phố tham gia Chương trình

Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo đô thị thành phố Yên Bái ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia cùng chính quyền xây nên nhiều miền quê đáng sống.

Cán bộ cùng với người dân thôn Trung Tâm, xã Đại Phác thực hiện phong trào “2 chung, 5 cùng, 1 đích đến” gắn với phong trào

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Yên đã phát động phong trào "2 chung, 5 cùng, 1 đích đến", nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham gia chương trình

Huyện Trấn Yên vừa tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2024).

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình An Hoàng Linh cùng các cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia chỉnh trang khu dân cư, dọn vệ sinh môi trường tại xã Bảo Ái.

Người dân Yên Bình giờ đây đã quen với sự xuất hiện của những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền huyện, xã cùng cán bộ, đảng viên vào mỗi dịp cuối tuần ở địa bàn dân cư. Bởi những hoạt động "cùng dân" để cán bộ lắng nghe, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị chính đáng của người dân đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục