Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/6/2024 | 4:03:08 PM

YênBái - Ngày 27/6, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT) tại tỉnh Yên Bái.

Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Phạm Hồng Chương - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quân khu II về phòng thủ quân khu và KVPT, Tư lệnh Quân khu. 

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ KVPT tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.  

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả xây dựng và hoạt động KVPT trong 5 năm qua. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan về xây dựng, hoạt động KVPT, đặc biệt là Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa - xã hội, từ năm 2019 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án về xây dựng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong KVPT trong sạch vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tạo sức mạnh về chính trị, văn hóa, tinh thần trong KVPT; chủ động phòng ngừa đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong KVPT trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội trong KVPT tỉnh. 

Trong công tác xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, học tập và triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Đồng thời làm tốt công tác tạo nguồn sĩ quan dự bị, quản lý, sắp xếp hợp lý, bảo đảm tốt cho nhu cầu động viên.

Quang cảnh buổi làm việc



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại tỉnh Yên Bái.

Đối với công tác bảo đảm cho KVPT, tỉnh đã thường xuyên kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế lực lượng thường trực theo đúng quy định; duy trì các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm 100% quân số, đáp ứng tốt yêu cầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật. Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ lệnh huấn luyện của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", vận dụng linh hoạt, sáng tạo "3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp" trong huấn luyện. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc - Phó trưởng BCĐ KVPT tỉnh cảm ơn và tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đã chỉ đạo tại buổi kiểm tra. 

Đồng chí khẳng định, tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo cơ quan thường trực, các cơ quan liên quan, thành viên BCĐ KVPT tỉnh khẩn trương, chủ động rà soát đề ra các nhiệm vụ giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu, đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện KVPT tỉnh để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ tác chiến phòng thủ ở địa phương. 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ. Đồng chí đề nghị, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiềm lực mạnh mẽ cho công tác quốc phòng – an ninh. 

Trong xây dựng KVPT, tỉnh cần ưu tiên địa bàn trọng điểm, có sự kết nối liên hoàn trong quy hoạch KVPT; tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh, tạo nhân tố vững chắc về quốc phòng, an ninh. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét.

Hoài Văn 

Tags Bộ Quốc phòng Nghị định số 21 KVPT Yên Bái kiểm tra

Các tin khác
100% đại biểu Quốc hội có mặt thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Chiều 27-6, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lục Yên, Yên Bái chi trả và vận động người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Kết luận 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Sáng 27/6, Trường Chính trị Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Vận dụng bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

357/448 đại biểu đồng ý thông qua Điều 9 của Luật quy định 28 nhóm hành vi, trong đó có quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Sau khi lấy Phiếu xin ý kiến các đại biểu với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục