Tọa đàm trao đổi phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/10/2024 | 10:34:12 AM

YênBái - Sáng 11/10, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 97, Học viện Quốc phòng do Trung tướng, Tiến sĩ Đào Tuấn Anh - Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã đến nghiên cứu thực tế và có buổi Tọa đàm trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Tiếp Đoàn về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) tỉnh; Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Phát biểu chào mừng tại Tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn Học viện Quốc phòng đã lựa chọn tỉnh Yên Bái là nơi tổ chức cho Đoàn đi học tập, nghiên cứu thực tế. Đây là cơ hội để tỉnh được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng của tỉnh.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu chào mừng tại buổi Tọa đàm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những năm qua tỉnh Yên Bái đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường QPAN, mà cốt lõi là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đây là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện cơ bản để tỉnh Yên Bái phát triển bền vững. Đồng chí mong muốn tại Tọa đàm, các đồng chí trong Đoàn công tác sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là các đồng chí học viên, bằng kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo ở các địa phương sẽ có sự tham gia, góp ý để giúp Yên Bái tiếp tục có những giải pháp vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài, nhất là đối với các giải pháp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố QPQN và đối ngoại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí cho biết, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Quân khu 2, Bộ Quốc phòng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng; ban hành cơ chế, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm QPAN; cân đối ngân sách xây dựng thế trận quân sự, khu vực phòng thủ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành nhiều công trình phòng thủ trọng điểm, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương. 

Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế gắn với củng cố tiềm lực QPAN, huy động mọi nguồn lực, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế; thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, tập trung các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế. Đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất đều hoạt động hiệu quả, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh vừa sẵn sàng chuyển sang sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, vật liệu xây dựng phục vụ các công trình quốc phòng và phòng thủ dân sự khi cần thiết.

Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; chú trọng xây dựng lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong hoạt động khu vực phòng thủ, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.


Các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng thế trận quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với thiên tai, đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh... 

Trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà Đoàn công tác quan tâm tìm hiểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển, Yên Bái đã tổng kết được những bài học kinh nghiệm, từ đó định vị đúng, nhận diện chính xác những tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn của địa phương để xác định lợi thế cạnh tranh, có các giải pháp, định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn song những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua là những cơ sở bước đầu để tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an – ninh trong thời gian tới. 

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Đào Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh Yên Bái. Với sự linh hoạt, tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, đạt kết quả tích cực; đã hoàn thành nhiều công trình phòng thủ trọng điểm phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn công tác hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu thực tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định, thông qua buổi Tọa đàm đã bổ sung thêm nhiều thông tin hữu ích và kinh nghiệm quý cho Đoàn công tác về phát triển kinh tế - xã hội gắn với QPAN của tỉnh Yên Bái. Đó là cơ sở quan trọng để Học viện Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào công tác đào tạo cán bộ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Học viện Quốc phòng đã trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng.

Cũng trong chương trình, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 97, Học viện Quốc phòng còn có buổi làm việc với Nhà máy Z183 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nằm trên địa bàn huyện Trấn Yên.


Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao tặng lãnh đạo Học viện Quốc phòng bức tranh ruộng bậc thang Mù Cang Chải.


Lãnh đạo Học viện Quốc phòng trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng.


Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn tặng quà cho các cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 97, Học viện Quốc phòng.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Tags Yên Bái kinh tế xã hội quốc phòng an ninh

Các tin khác
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái  khen thưởng 43 tập thể, 105 cá nhân có thành tích trong công tác ứng phó bão số 3 trên địa bàn thành phố.

Chủ động hoàn tất mọi công việc để triển khai được ngay Đề án sáp nhập phường Hồng Hà vào phường Nguyễn Phúc thành phường Hồng Hà ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Đó là một trong những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của thành phố Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Lào - Campuchia là tài sản quý giá, là nền tảng phát triển quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau và là yếu tố then chốt trong thúc đẩy đoàn kết, gắn bó giữa ba nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2024) được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có diễn văn quan trọng.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. (Ảnh minh họa)

Xác định làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở sẽ góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XXII của Đảng bộ huyện, Huyện ủy Văn Chấn đã tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, rà soát nhân sự, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quy hoạch cán bộ, vừa chủ động, sáng tạo, vừa cẩn trọng kỹ lưỡng để tạo dựng vững chắc “cái gốc” của mọi công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục