Mù Cang Chải phát huy Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2024 | 4:19:24 PM

YênBái - Thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Mù Cang Chải dành ít nhất mỗi tháng 02 ngày cuối tuần để xuống cơ sở xã, thị trấn, bản, tổ dân phố tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc tại cơ sở.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham quan khu không gian trưng bày ảnh, báo chí mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham quan khu không gian trưng bày ảnh, báo chí mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”.


Mù Cang Chải là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, cách trung tâm tỉnh gần 200 km, địa hình núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hiện nay, toàn huyện có 13 xã và 01 thị trấn, tổng diện tích tự nhiên 120.095,83 ha, dân số gần 70.000 người, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 91%; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 38,45%; đời sống người dân còn nhiều khó khăn, một số phong tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân của đồng bào các dân tộc vẫn còn, nhất là ở các thôn, bản vùng cao, vùng sâu.

Hiện nay, Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó 19 đảng bộ, 12 chi bộ (197 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với tổng số 3.185 đảng viên; cơ bản là các đảng viên sinh sống ở vùng nông thôn thuộc các thôn, bản nên nhận thức còn hạn chế dẫn tới vi phạm pháp luật, vi phạm tảo hôn, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

Cùng với đó, mặt trái của thời kỳ hội nhập và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các mạng xã hội… ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; công tác chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện. 

Trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đội ngũ cán bộ kiểm tra các đảng bộ cơ sở là kiêm nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn còn yếu, thiếu kinh nghiệm nên phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là các đảng bộ vùng nông thôn của huyện.

Trước những khó khăn đó, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 186-KH/HU, ngày 10/6/2019 về phát động và triển khai mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Mô hình nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong việc tự giác học và làm theo Bác; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân với phương châm "Sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung yêu cầu đặt ra của mô hình là: tập trung thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trực tiếp trao đổi, tham gia góp ý về những giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; định hướng các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng bản, tổ dân phố, gia đình văn hóa; nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, những vấn đề khó khăn, bức xúc tại địa phương. 

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên tham gia
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải - Nông Việt Yên tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Lao Chải.

Cùng đó, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, xây dựng các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, truyền đạo và sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Định hướng, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các tổ hợp tác, xây dựng các sản phẩm thế mạnh của địa phương, các dịch vụ du lịch góp phần tăng thu nhập cho nhân dân. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân cải sửa các phong tục, tập quán không còn phù hợp, phòng chống tảo hôn và thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường sống, ăn ở hợp vệ sinh; xây dựng các mô hình "thắp sáng đường quê", các tuyến đường hoa, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư.


Đồng chí Giàng A Vừ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải trao đổi với bà con trong "Ngày cuối tuần cùng dân”.

Việc triển khai mô hình gắn liền với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Mô hình yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện dành ít nhất mỗi tháng 02 ngày cuối tuần để xuống cơ sở xã, thị trấn, bản, tổ dân phố tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc tại cơ sở; hằng tháng, từng cán bộ, đảng viên xây dựng lịch, nội dung đi cơ sở trình bí thư chi bộ hoặc lãnh đạo cơ quan phê duyệt trước khi thực hiện.

Cùng với đó, để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy ban hành hơn 30 văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” trong toàn Đảng bộ và lựa chọn 02 đảng bộ xã ra quân làm điểm để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai đồng loạt trong toàn huyện.

Hằng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ và đưa nội dung mô hình vào chương trình công tác của Ban Thường vụ để chỉ đạo triển khai thực hiện; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu ban hành hơn 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, lựa chọn nội dung, tổ chức triển khai những công trình, phần việc cụ thể thực hiện mô hình tại cơ sở, gắn với tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn theo từng chuyên đề. 

Huyện ủy cũng chỉ đạo tổ chức các hội nghị cấp huyện, cấp cơ sở, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, hội nghị báo cáo viên các cấp, họp cơ quan, bản, tổ dân phố; sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề toàn khóa của Trung ương và các chuyên đề hằng năm của Tỉnh ủy gắn với việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện.

Qua 05 năm thực hiện (2019 - 2024), mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã tổ chức được 128 lần xuống cơ sở với trên 584 lượt cán bộ, đảng viên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các dịch vụ du lịch có tiềm năng, thế mạnh của địa phương; vận động nhân dân phòng, chống tảo hôn, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; xây dựng bản làng, gia đình văn hóa. 

Bên cạnh đó, các cán bộ còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất vụ đông xuân, vụ mùa; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo vệ môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống các dịch bệnh; tham gia cùng với nhân dân đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại các bản; hỗ trợ cài đặt YenBai - S, VNeID; hỗ trợ, giúp đỡ 05 hộ nghèo xóa nhà dột nát từ nguồn kinh phí của cơ quan… tại các bản được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách, giúp đỡ thuộc các xã Lao Chải, Kim Nọi, Nậm Có, Cao Phạ và Púng Luông. 

Tuyên truyền nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền; phổ biến, cung cấp thông tin các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; giúp tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên cấp huyện với cấp cơ sở và nhân dân, tạo sự gần gũi trong cuộc sống và trong công việc; cán bộ lãnh đạo cơ quan tích cực tham dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy tại các xã, bản được phụ trách để từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ huyện. Qua đó, cán bộ kiểm tra kịp thời nắm bắt tình hình, thu thập các nguồn thông tin để phân tích, sàng lọc phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; kịp thời ngăn ngừa khuyết điểm, hạn chế, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn; góp phần điều chỉnh phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trên địa bàn huyện. 

Qua đó, một số việc khó khăn, vướng mắc của cơ sở và bức xúc của nhân dân đã được tháo gỡ giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế được đơn thư vượt cấp. Cán bộ kiểm tra được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt các tiêu chí Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. 

Đặc biệt, trong những năm qua, Cơ quan UBKT Huyện ủy đã tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải bị ảnh hưởng bởi lũ quét xảy ra tháng 8/2023 về công tác kiểm tra, giám sát (hướng dẫn điều chỉnh chương trình cho phù hợp, cắt giảm một số cuộc kiểm tra chưa cần thiết để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ).

Để thực hiện có hiệu quả và toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp Huyện ủy ban hành 110 văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ các xã đối với việc thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện. 

Đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 170 tổ chức Đảng và 472 đảng viên (270 cấp ủy viên). Trong đó, Huyện ủy kiểm tra 09 tổ chức Đảng và 79 đảng viên là cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 95 tổ chức Đảng và 195 đảng viên; cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy kiểm tra 66 tổ chức Đảng; chi bộ cơ sở kiểm tra 198 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức Đảng và 10 đảng viên (có 08 cấp ủy viên); trong đó, UBKT Huyện  ủy kiểm tra 03 tổ chức Đảng và 09 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 01 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, 02 tổ chức Đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; 10 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. 

UBKT các cấp kiểm tra 71 tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 40 tổ chức Đảng về xem xét, xử lý thi hành kỷ luật Đảng; 39 tổ chức Đảng về thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí.

Cấp ủy các cấp giám sát 69 tổ chức Đảng và 380 đảng viên (147 cấp ủy viên); trong đó, Huyện ủy giám sát 10 tổ chức Đảng và 65 đảng viên là cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở giám sát 59 tổ chức Đảng, 98 đảng viên; chi bộ giám sát 217 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 78 tổ chức Đảng và 70 đảng viên (có 70 cấp ủy viên).

Trong kiểm tra, giám sát thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”, Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua 05 năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát 82 cuộc đối với 87 lượt đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 52 lượt cơ quan, đơn vị trong huyện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát với việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước hiện nay.

Đặng Tuấn Hùng (Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mù Cang Chải)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị

Sáng 18/10, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2024. Đại tá Trần Công Ứng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Sáng 18/10, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham vấn ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tham gia ý kiến vào các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 18/10, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Báo Bắc Giang tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29, năm 2024 với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024) và Ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng 18/10, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục