Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024)

Yên Bái hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/10/2024 | 8:09:04 AM

YênBái - Triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nửa nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm đã trao đổi với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ này.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (thứ sáu, từ phải sang) trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ về nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (thứ sáu, từ phải sang) trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ về nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

>> Cán bộ nữ lãnh đạo tỉnh Yên Bái năng động, đổi mới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh

>> Yên Bái hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ quản lý

 
P.V: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã có những hoạt động nổi bật nào để thực hiện nhiệm vụ này, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện được các cấp Hội triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong đó, nổi bật như triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, Hội LHPN tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai; biên soạn, phát hành 18.000 tờ rơi tuyên truyền về phong trào; mở chuyên mục "Phụ nữ Yên Bái và hội nhập” trên Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh; tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ Yên Bái ứng xử đẹp” trên fanpage của Hội. 

Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động hưởng ứng và lan tỏa "Tuần lễ áo dài”, Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” hàng năm; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như giải bóng chuyền hơi cấp tỉnh và huyện; tham gia Hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc; tham gia Cuộc thi trực tuyến "Vũ điệu khỏe, đẹp” năm 2022 do Trung ương Hội tổ chức. 

Đến nay, 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên 13 loại hình, mô hình hoạt động vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe với trên 66.200 phụ nữ tham gia. 

Thực hiện Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, Hội LHPN tỉnh tổ chức gần 40 hoạt động truyền thông, tập huấn tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng an toàn gia đình hạnh phúc, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống mua bán người thu hút gần 3.000 người dân và học sinh tham gia.
 
Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh xây dựng 1 mô hình điểm cấp tỉnh về gia đình "5 có, 3 sạch” tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình; tổ chức 12 lớp tập huấn thực hiện Cuộc vận động cho 480 đại biểu; chỉ đạo thực hiện và thẩm định nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 huyện, thị và 21 cơ sở; giúp đỡ 3.161 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch”; xây dựng mới 63 "chi hội 5 không, 3 sạch”; 24 "chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu”; công nhận mới 1.166 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”; thành lập mới 814 câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc” và 91 "Chi hội phụ nữ hạnh phúc”.

Trong công tác hỗ trợ phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, Hội LHPN tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Dân vận Trung ương và Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực phía Bắc tại tỉnh; phối hợp tổ chức 1 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và phụ nữ Yên Bái về việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Cùng đó, Hội LHPN tỉnh tích cực triển khai các hoạt động bình đẳng giới thông qua thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, tiếp tục triển khai Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp Hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của các cấp Hội là 1.621,9 tỷ đồng cho gần trên 27.000 hộ vay tại 735 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các cấp Hội tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ; đã giúp đỡ 1.922 hộ hội viên thoát nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế. 

Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ con giống, chế phẩm sinh học và 307 mô hình sinh kế chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng… cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế trị giá 1.413 tỷ đồng; tổ chức 100 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề cho 3.000 lao động dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Hội LHPN tỉnh cũng đã tham mưu với UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái đến năm 2030”, khảo sát trực tiếp 12 hợp tác xã và trực tuyến đối với 174 thành viên các hợp tác xã nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác hỗ trợ an sinh xã hội, Hội LHPN tỉnh tích cực thực hiện tốt Chương trình "Mẹ đỡ đầu”, vận động nguồn lực và trực tiếp đỡ đầu 300/2.328 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh với tổng nguồn lực gần 2,5 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng.

Trong công tác đối ngoại, hỗ trợ phụ nữ hội nhập, phát triển, Hội LHPN tỉnh đã vận động được 28 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ các mô hình sinh kế, cải thiện điều kiện sống cho hội viên, phụ nữ nghèo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp với tổng kinh phí gần 47 tỷ đồng. 

P.V: Với sự đồng hành của Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội LHPN, bà đánh giá như thế nào về sự vươn lên, phát triển của phụ nữ Yên Bái thời gian qua?
Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Những năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động phụ nữ vì mục tiêu phát triển toàn diện đã được các cấp Hội trong tỉnh quan tâm, tích cực triển khai, tạo cơ hội cho nhiều phụ nữ vươn lên. 

Các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực đã tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng; khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái; khích lệ sự sáng tạo, nỗ lực trong phụ nữ để cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, giảm nghèo. 

Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ được đào tạo, học tập nâng cao trình độ, vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, bản thân đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ Yên Bái cũng không ngừng phấn đấu, vươn lên, tích cực học tập, nâng cao trình độ, sức sáng tạo của mình, để khẳng định tài năng, trí tuệ và thể hiện rõ vai trò, đóng góp của mình trên mọi lĩnh vực… 

P.V: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện?

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống…; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái thời đại mới "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập", vận động hội viên phụ nữ tích cực thay đổi các tập quán không còn phù hợp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch bền vững để tiếp tục giới thiệu, quảng bá nét đẹp trong văn hóa, con người Yên Bái.

Thứ hai, tiếp tục hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, vận động xã hội tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng.

Thứ ba, chỉ đạo các cấp Hội chú trọng các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội địa phương, góp phần thiết thực xây dựng một Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; chủ động đề xuất, đảm nhận nhiệm vụ phù hợp trong các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các đề án của địa phương.
Thứ tư, thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát phản biện xã hội; thúc đẩy bình đẳng giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động nhằm thích ứng với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ... 

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Thu Hạnh (thực hiện)

Tags Yên Bái phụ nữ phát triển kinh tế hội viên fanpage

Các tin khác
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trong buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đến nay, Yên Bái đạt tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp là 22,5%, cao hơn nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm cao trong 63 tỉnh, thành phố.

Chiều 19/10, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương Hội đã đến chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3.

Đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang trao  2 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3.

Ngày 19/10, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao 2 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục