Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương, phát động Tết trồng cây xuân Ất Tỵ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2025 | 1:35:00 PM

Sáng 31/1 (tức mùng 3 Tết), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, trồng cây tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình

Tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ vua Lê Đại Hành, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Ninh Bình đã thành kính dâng hương trước linh từ vua Đinh Tiên Hoàng đế và Tứ trụ triều đình, những người có công đánh dẹp 12 sứ quân, lập nên nhà nước Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, mở ra thời kỳ độc lập và phát triển mới cho dân tộc, cách đây hơn 1.000 năm.


Cũng tại khu di tích, Tổng Bí thư cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ vua Lê Đại Hành, người có công tiếp nối xây dựng và bảo vệ đất nước sau triều đại nhà Đinh ở thế kỷ X.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước để con cháu nối tiếp truyền thống xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Sau lễ dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương tại Đàn Kính thiên nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.


Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây và phát động tết trồng cây năm mới Ất Tỵ 2025 tại Ninh Bình

Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, phát động Tết trồng cây xuân Ất Tỵ 2025 và cắt băng khánh thành cầu Bông Lau ở thành phố Hoa Lư.

Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cách đây hơn 65 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng.

"Việc này ít tốn kém mà lợi ích nhiều; đó cũng là cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng đều có thể hăng hái tham gia", Tổng Bí thư nhắc lại lời Bác Hồ kêu gọi và tổ chức ngày Tết trồng cây trong cả nước.


Tổng Bí thư cắt băng khánh thành cầu Bông Lau ở thành phố Hoa Lư

Theo Tổng Bí thư, từ đó tới nay, Tết trồng cây theo lời Bác dạy đã thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây không chỉ là một hoạt động mang ý nghĩa truyền thống sâu sắc, mà còn là hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế và triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, hướng tới một hành tinh xanh, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong việc bảo tồn di sản Cố đô Hoa Lư, gìn giữ và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lựa chọn mô hình phát triển xanh, hài hòa, bền vững.

(Theo DTO)

Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (nay là Tổng Bí thư) Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Trung Quốc, tháng 8/2024 (Ảnh: TTXVN).

Năm 2024, theo Bộ Ngoại giao, trong gần 60 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, nội dung kinh tế là một trong những trọng tâm, mang lại các kết quả cụ thể, thực chất.

Tác giả tác nghiệp tại Châu Phi. Ảnh: Jonh P.

Những ngày đón xuân, vui Tết, chúng ta dành thời gian điểm lại thành quả của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam (GGHB) trong năm qua để cùng chia sẻ niềm vui và cùng tiếp tục thực hiện những cam kết quốc tế với Liên hợp quốc trước vận hội “vươn mình trong kỷ nguyên mới” của đất nước.

Cùng với những thành tựu đáng tự hào trong các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế - xã hội; hoạt động văn hóa, du lịch, thể dục thể thao của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những hình ảnh đẹp, bản sắc, những tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh đã được các nhà báo tích cực tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè trong nước và quốc tế. Trong số báo đặc biệt Xuân Ất Tỵ 2025, Báo Yên Bái cũng đã dành nhiều trang tuyên truyền về nội dung này.

Lãnh đạo xã Nghĩa Sơn bàn giao nhà cho hộ ông Lèo Văn Liến, hộ đặc biệt khó khăn của xã Nghĩa Sơn.

Sau cơn bão số 3, nhiều khu vực trong tỉnh đã phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ thiên tai, đặc biệt là tình trạng sạt lở đất khiến hàng nghìn hộ dân mất nhà cửa, cuộc sống xáo trộn nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân sẽ được đón một năm mới trong các khu tái định cư. Tại thôn Sài Lương 2, xã An Lương, huyện Văn Chấn những ngày này, không khí đón xuân mới Ất Tỵ trở nên khẩn trương hơn khi người dân trong thôn đang dồn lực hỗ trợ trên 40 hộ dân của nhóm Đông Nuốc hoàn thiện những khâu cuối cùng tại nơi ở mới khang trang hơn, vững chắc hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục