Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/2/2025 | 9:57:45 AM

YênBái - Sáng nay - 3/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), tại khu vực tổ 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ 2025.

Dự Lễ hưởng ứng có các đồng chí: Trần Huy Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Yên Bái.

Cách đây 64 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo kêu gọi toàn dân hưởng ứng tháng trồng cây. Việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều. Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết đến, Xuân về.


Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đỗ Đức Minh tham gia trồng cây tại khu vực phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và chủ trương của Đảng, chỉ đạo của tỉnh. Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, nhân dân thành phố Yên Bái cùng nhân dân trong tỉnh hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng, trồng cây xanh đô thị. Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh đô thị thành phố Yên Bái không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. 

Năm 2024, thành phố Yên Bái đã trồng mới trên 10.620 cây xanh đô thị, gần 203 nghìn cây xanh phân tán, diện tích trồng rừng tập trung đạt 185 ha, độ che phủ rừng của thành phố tiếp tục ổn định ở mức 31,51%. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh đô thị ngày càng tốt hơn, sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững của thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia trồng cây tại khu vực phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tham gia trồng cây tại khu vực phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái

Để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, nhiệt liệt hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng, trồng cây xanh đô thị tạo phong trào sâu rộng để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng”, từng bước tạo dựng hình ảnh đô thị thành phố Yên Bái thật sự sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và đáng sống.


Ngay trong tháng phát động, thành phố Yên Bái ra quân trồng trên 15.000 cây xanh phân tán, 60 ha diện tích rừng mới tập trung

Ngay trong tháng phát động, thành phố Yên Bái ra quân trồng trên 15.000 cây xanh phân tán, 60 ha diện tích rừng mới tập trung, để năm 2025 phấn đấu trồng 15.500 cây xanh đô thị, 145.000 cây xanh phân tán và 170 ha diện tích rừng mới tập trung, đảm bảo đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt từ 8,2 m2/người, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Ngay sau Lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng bà con nhân dân tham gia trồng cây tại khu vực phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ Trần Huy Tuấn Tạ Văn Long Nguyễn Tuấn Anh

Các tin khác
Một góc trung tâm thành phố Yên Bái. (Ảnh: T.L)

Chúng ta đang sống trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại mà cả dân tộc được hưởng cuộc sống tự do, độc lập và đổi mới, phát triển. Nhìn lại giai đoạn vẻ vang nhất của lịch sử nước nhà, chúng ta hoàn toàn tự hào bởi đã trải qua đêm trường nô lệ, trở thành những người chủ thực sự của đất nước, được hưởng tự do, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp đó là dựng xây đất nước trên con đường đổi mới và đến nay, chúng ta có đủ tự tin để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển HuGia đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình đường thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên.

Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025) và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có hàng chục công trình, phần việc hoàn thành. Mỗi công trình, phần việc là sự gửi gắm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, góp phần duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Người dân xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải bê tông hóa đường liên bản.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, đặc biệt là việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Các pano, áp phích tuyên truyền, cổ động cho chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hôm nay, đất nước đón chào Xuân mới Ất Tỵ 2025 và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025). Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập mà nhân dân ta gọi rất tự nhiên, thân thiết và gần gũi là Đảng ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục