Hội Cựu chiến binh Việt Nam:

Phản đối phán quyết của Toà phúc thẩm lưu động số 2 Liên bang Hoa Kỳ về việc bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/3/2008 | 12:00:00 AM

Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân có thiện chí trên toàn thế giới bằng việc làm thiết thực đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Ngày 7/3, Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra Tuyên bố phản đối phán quyết của Toà phúc thẩm lưu động số 2 Liên bang Hoa Kỳ về bác đơn kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Nội dung của tuyên bố nêu rõ: Hơn 4 triệu cựu chiến binh Việt Nam hết sức bất bình trước việc toà phúc thẩm lưu động số 2 Hoa Kỳ phán quyết bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với lý do là “các nạn nhân Việt Nam đã không đưa ra đủ lý lẽ để buộc tội các công ty hoá chất Mỹ” và “không có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự liên quan giữa việc rải chất độc da cam với việc nhiều triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc dioxin”. Đó là một phán quyết sai trái cả về mặt luật pháp, đạo đức và đạo lý.

Có bằng chứng nào xác thực hơn là gần 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm trực tiếp với dioxin và hàng ngàn người đã chết trong nhiều năm qua trong đó có ông Nguyễn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hồng, là 2 trong số 4 nạn nhân tới Mỹ dự phiên tranh tụng hôm 18/6/2007 cũng đã qua đời sau khi về nước. Hàng vạn con cháu họ bị tật nguyền, dị dạng do di chứng từ cha, mẹ bị nhiễm đioxin gây ra.

Bằng chứng nào xác thực hơn là chính binh lính Mỹ và các nước cùng tham chiến với Mỹ tại Việt Nam ở những vùng Mỹ rải chất độc da cam/dioxin cũng có nhiều người bị phơi nhiễm mà chính phủ Mỹ và các nước như New Zealand, Hàn Quốc, Australia đã phải chi hàng tỉ đô la để bồi thường và hỗ trợ cho họ.

Bằng chứng nào xác thực hơn là khoa học đã chứng minh trong chất diệt cỏ màu da cam có chứa dioxin là chất rất độc với con người và cây cỏ. Chính Viện Y học Mỹ năm 1966 đã công nhận chất da cam/dioxin đã gây ra hơn chục loại bệnh ở những người bị phơi nhiễm. Và thực tế Chính phủ Mỹ đang có những hợp tác ban đầu với Việt Nam để khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin như việc tẩy rửa những nơi chứa chất độc này.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiều hội viên đã trực tiếp chiến đấu trong những vùng bị Mỹ rải chất độc da cam/dioxin và bị phơi nhiễm nhiều nhất, cực lực phản đối phán quyết sai trái của toà phúc thẩm lưu động số 2 Hoa Kỳ. Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ủng hộ các nạn nhân tiếp tục kháng án lên toà án tối cao Hoa Kỳ.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân có thiện chí trên toàn thế giới bằng việc làm thiết thực đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Tiếp tục vận động các tổ chức Cựu chiến binh trên thế giới, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA) ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đòi Toà án tối cao Hoa Kỳ buộc các Công ty hoá chất Mỹ đã cung cấp chất độc này cho Quân đội Mỹ phải bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Trong cuộc chiến đấu một mất một còn với quân thù để xây dựng và phát triển tuyến đường, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên đường Trường Sơn không chỉ vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ mà còn chịu nhiều tổn thất về người và phương tiện vật chất.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những kí ức hào hùng về một thời chiến đấu oanh liệt “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” của mỗi người lính trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại vẫn còn vẹn nguyên.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Huyện Trấn Yên vừa tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2019 - 2024.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 tới của Quốc hội.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên năm 2023

Năm 2023, các ban, ngành tỉnh được giao phụ trách đã vận động, đóng góp gần 5,3 tỷ đồng giúp đỡ, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên, gấp gần 4 lần so với năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục