Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 3 Tăng cường kết nối giao thông, thông tin, truyền thông

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/4/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 31-3, Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 3 (GMS 3) đã khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) với chủ đề tăng cường cạnh tranh thông qua kết nối sâu rộng hơn. Thủ tướng 6 nước Tiểu vùng Mê Công (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam) và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Bouasone Bouphavanh nhiệt liệt chào mừng các thủ tướng, Chủ tịch ADB và đoàn đại biểu các nước GMS đến tham dự hội nghị.

Thủ tướng Bouasone Bouphavanh cho rằng sau hơn 15 năm triển khai, hợp tác GMS đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là chương trình hợp tác thành công nhất trong Tiểu vùng Mê Công; đánh giá cao sự hỗ trợ và tham gia tích cực của ADB trong tiến trình hợp tác tiểu vùng.

Các nước GMS cần tiếp tục tập trung xây dựng các tuyến hành lang GMS; tăng cường kết nối phát triển điện năng và truyền tải điện gắn với khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái chế. Chính phủ các nước cũng cần tạo cơ sở và hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động vận chuyển người và hàng hóa, thúc đẩy thương mại, hợp tác đầu tư; tăng cường khuyến khích và tạo điều kiện để thu hút khu vực tư nhân và các nhà tài trợ tham gia đầu tư đẩy nhanh thực hiện các chương trình dự án trong GMS...

Hội nghị đã tập trung thảo luận 6 chủ đề: Tăng cường kết nối giao thông; tạo thuận lợi cho thương mại và giao thông tiểu vùng; hợp tác công - tư để tăng cường đầu tư và thương mại; phát triển nguồn nhân lực; quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và quan hệ với các đối tác phát triển trong hợp tác GMS.

Thủ tướng các nước đã điểm lại quá trình hợp tác và đạt được nhất trí cao trong việc tiếp tục tăng cường kết nối, đặc biệt là kết nối giao thông, thông tin, truyền thông... đi đôi với hoàn thiện thể chế chính sách tạo thuận lợi thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch... tại tiểu vùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài tham luận về nhiều nội dung quan trọng của hợp tác GMS cũng như các biện pháp để tăng cường và thúc đẩy hợp tác GMS hướng tới một Tiểu vùng Mê Công mở rộng, thịnh vượng và phát triển bền vững, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới hợp tác bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả nguồn nước sông Mê Công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định các nước GMS cần tăng cường hợp tác nhằm biến các hành lang giao thông hiện tại thành các hành lang kinh tế để đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo tại GMS.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các nước GMS tiếp tục tăng cường liên kết nội khối, gắn phát triển tiểu vùng với khu vực; xây dựng thể chế hài hòa và phối hợp các quy định pháp luật theo hướng đồng bộ; hợp tác chặt chẽ giữa GMS với ADB trong việc ưu tiên triển khai các dự án; có cơ chế chính sách cần thiết để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác và đầu tư trong tiểu vùng; chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, bảo vệ môi trường...

Thủ tướng các nước GMS đã ký Tuyên bố chung của hội nghị, khẳng định lại tầm nhìn và nỗ lực của các nước nhằm xây dựng một tiểu vùng hội nhập, hài hòa và phát triển thịnh vượng; đánh giá tiến trình triển khai các chương trình, dự án của GMS và thông qua Chương trình Hành động Viêng Chăn để phát triển GMS giai đoạn 2008-2012.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các nước GMS. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc đã ký Bản ghi nhớ về phát triển bền vững và cân bằng Hành lang kinh tế Bắc - Nam và nâng cao hiệu quả tổ chức các hành lang kinh tế; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên ký Bản ghi nhớ Lộ trình thực hiện Hiệp định Thương mại điện năng GMS; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng ký Bản ghi nhớ Hành lang Nam Ninh - Hà Nội và cặp cửa khẩu hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tới đây có rất nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo MTTQ thành phố tham gia Chương trình

Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo đô thị thành phố Yên Bái ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia cùng chính quyền xây nên nhiều miền quê đáng sống.

Cán bộ cùng với người dân thôn Trung Tâm, xã Đại Phác thực hiện phong trào “2 chung, 5 cùng, 1 đích đến” gắn với phong trào

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Yên đã phát động phong trào "2 chung, 5 cùng, 1 đích đến", nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham gia chương trình

Huyện Trấn Yên vừa tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục