Yên Bái: Các đồng chí lãnh đạo làm việc với các địa phương

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 12/4, đồng chí: Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Yên Bái đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền phường Đồng Tâm; Ngày 12 và 13/4, đồng chí Hoàng Thương Lượng- Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, kế hoạch quý II và những tháng cuối năm 2008 tại huyện Văn Chấn

 Ngày 12/4/2008, các đồng chí: Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Cường - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo thành phố Yên Bái đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền phường Đồng Tâm về công tác lãnh đạo của Đảng bộ  phường trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian qua.

Trong những năm qua, Đảng bộ phường Đồng Tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: làm tốt công tác lãnh đạo hệ thống chính trị, vận động quần chúng nhân dân xây dựng phường ngày càng phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, xứng đáng với sự phát triển của địa bàn trung tâm tỉnh lỵ; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, trong năm 2007, giá trị tiểu thủ công nghiệp (TTCN) trên địa bàn đạt 10,5 tỷ đồng, doanh số bán ra thương mại -dịch vụ (TMDV) đạt 114,4 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 3,5 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 6,5 tỷ đồng. Trong quí I/2008, giá trị sản xuất TTCN của phường đạt 2,77 tỷ đồng, doanh số TMDV đạt 37,7 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 870 triệu đồng. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tiếp tục được duy trì. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Đến nay, trên địa bàn chỉ còn 1,19% số hộ đói nghèo. An ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững. Nhiều năm liền, Đảng bộ phường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt phát triển, Đồng Tâm vẫn còn một số tồn tại, như chưa có nhiều mô hình phát triển kinh tế nổi bật trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp; tiến độ giải phóng mặt bằng những công trình trên địa bàn còn chậm; công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn thấp; tình trạng trộm cắp vặt vẫn diễn ra ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn...

Vì vậy, để Đồng Tâm phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của thành phố và của tỉnh, mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đồng Tâm phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng có những định hướng để Đảng ủy phường  xem xét tập trung thực hiện. Đó là: Đảng ủy cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động xây dựng những nghị quyết khoa học, sát thực tế, vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt và yêu cầu lâu dài, phát huy được vai trò hạt nhân của từng chi bộ cơ sở cũng như từng đảng viên.

Để phát triển kinh tế, Đảng ủy phải đặt vấn đề quản lý đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển. Do đó, Đồng Tâm phải làm tốt công tác qui hoạch dài hơi, trong đó, cần làm tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng, thu hút đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa trong huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển; làm tốt công tác đảm bảo TTATGT, quản lý dòng chảy; tạo các nguồn thu bảo đảm tăng thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân; chống tham ô, lãng phí trong lĩnh vực đất đai, ngân sách; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố, khu phố, văn hóa theo hướng đi vào thực chất; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm  tuyệt đối an ninh quốc phòng, đồng thời cần tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh cụ thể như việc giải phóng mặt bằng đường Km 5 - Yên Bình, đường Bưu điện - Nhà khách số 2...

*Văn Chấn cần đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thương Lượng- Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, kế hoạch quý II và những tháng cuối năm 2008 tại huyện Văn Chấn trong 2 ngày 12 và 13/4.

Trong quý I/2008, đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông lâm nghiệp của huyện, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng. Với phương châm “chỉ đạo kịp thời, khắc phục tại chỗ”, huyện đã chủ động cung ứng được 76,5 tấn lúa giống hỗ trợ nhân dân, chủ yếu là các giống lúa thuần thời gian sinh trưởng ngắn, 25 tấn giống đậu tương. Đến hết ngày 10/3/2008, toàn huyện đã gieo cấy được 3.863 ha, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 43 ha so với vụ đông xuân năm 2007 với cơ cấu lúa lai chiếm 30%, lúa thuần và nếp chiếm 70% diện tích, bảo đảm kịp tiến độ thời vụ.

 

Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xem bản thiết kế Nhà máy Thủy điện Chấn Thịnh.
(Ảnh: Thanh Tân)

Trong quý I, huyện đã chỉ đạo nhân dân các xã trồng được 800 ha ngô xuân, 1.300 ha sắn, 460 ha rau màu các loại và cây đậu tương; trồng và cải tạo 280 ha chè giống mới, đẩy mạnh khôi phục số lượng đàn gia súc bị thiệt hại sau rét trên cơ sở tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và các tổ chức xã hội khác…

Phát biểu với lãnh đạo huyện Văn Chấn, đồng chí Hoàng Thương Lượng đã biểu dương những kết quả mà huyện đạt được trong quý I, đặc biệt là công tác khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Đồng chí cũng lưu ý, huyện cần đẩy mạnh chăm sóc lúa xuân bảo đảm ổn định an ninh lương thực tại chỗ, không để xảy ra tình trạng đói giáp hạt, đứt bữa trong nhân dân; có kế hoạch chuẩn bị giống cho vụ mùa tới; kiểm tra hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân sau rét đậm, rét hại; đẩy mạnh trồng rừng kinh tế; phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với việc trồng cỏ dự trữ thức ăn cho gia súc mùa khô; đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh lợn tai xanh, tiêu chảy cấp; chủ động phòng chống lụt bão, lấy trận lũ quét lịch sử năm 2005 rút bài học kinh nghiệm khi mùa mưa đang đến gần; bảo đảm thực hiện tốt tình hình an ninh trật tự, kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông theo tinh thần Nghị quyết 32 của Chính phủ…

Các ý kiến, kiến nghị của huyện và các xã Đồng Khê, Sơn Thịnh, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương về một số vấn đề cơ sở hạ tầng, chính sách an sinh xã hội sẽ được tỉnh xem xét giao cho các ban, ngành liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các xã Bình Thuận, Suối Bu, Chấn Thịnh, là những xã nghèo vùng 135, để giải quyết một số vấn đề về qui hoạch giao thông, di dân ra vùng tái định cư, các chương trình mục tiêu quốc gia khác về phát triển kinh tế - xã hội những xã đặc biệt khó khăn này; khảo sát thực địa vùng ảnh hưởng của Dự án thuỷ điện Chấn Thịnh tại thôn Khe Rêu, xã Chấn Thịnh.

Nhóm PV

Các tin khác
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp.

Ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sáng 20/5, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đúng 9 giờ ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục