Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của đường lối lãnh đạo đúng đắn

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/5/2009 | 12:00:00 AM

Sáng 6/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 55 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/209).

Tại hội thảo, tham luận của các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử nhấn mạnh: chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Bác Hồ và của nghệ thuật quân sự Việt Nam… Các nhà khoa học đánh giá cao việc bám sát thực tiễn để hoạch định chiến lược hành động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ sử học Lê Mậu Hãn- trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, trong quá trình chiến đấu chúng ta đã căn cứ vào thực tế của đất nước, của thời đại tổ chức cuộc kháng chiến từ nhỏ đến lớn. Lấy yếu đánh mạnh. Thắng lợi đó, trước hết là thắng lợi của sức mạnh trí tuệ dân tộc Việt Nam có hàng nghìn năm văn hiến. Người Pháp thua cũng thấy rằng, không thể dùng sức mạnh quân sự, vũ khí mà chiến thắng một dân tộc có ý chí độc lập tự do.

Hai yếu tố mà các nhà khoa học đánh giá mang ý nghĩa quyết định tới thắng lợi là việc: bước vào chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, Đảng ta và quân đội ta chủ động chuyển phương châm tác chiến “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu” sang chọn Điện Biên Phủ nơi mạnh nhất của địch để hạ quyết tâm chiến lược và tiếp đó, Bộ chỉ huy chiến dịch đã chuyển từ phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Quyết định đúng đắn đó dẫn tới chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp trong chiến tranh xâm lược Đông Dương và buộc Chính phủ Pháp phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ thừa nhận nền độc lập của Việt Nam.

Tại Hội thảo, ông Đào Văn Trường- nguyên chủ huy lực lượng pháo binh trong chiến dịch Điện Biên cho biết: việc tạm hoãn tấn công kéo pháo ra, chuyển sang đánh chắc, tiến chắc tránh được tổn thất to lớn cho quân ta, là yếu tố quyết định để chiến dịch toàn thắng.

Các nhà khoa học cũng nhất trí, việc đúc kết và vận dụng những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là hết sức cần thiết. Trước hết, đó là bài học về phát huy, quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng mang ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Là bài học phát huy nội lực đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua thách thức; và bài học về tôn trọng thực tế, kịp thời thay đổi phương châm hành động để đạt được kết quả tối ưu cho mục đích cách mạng của từng thời kỳ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điên Biên Phủ, chiều 5/5, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh cả của Lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Tư lệnh Mặt trận Điện Biên Phủ.

YBĐT - Kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009), 50 năm mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009) và chào mừng kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo tuyên truyền “Yên Bái với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”.

Những dòng người tấp nập tới thăm nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên.

YBĐT - Những ngày đầu tháng 5 lịch sử kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/12954 – 7/5/2009) không khí ở Điện Biên trở nên sôi động.

Tự vệ khối các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong đợt ra quân huấn luyện.

YBĐT - Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ (DQTV) đối với thành phố Yên Bái từ năm 2006 đến tháng 4/2009, Đoàn thanh tra quốc phòng, Quân khu II đánh giá, thành phố đạt loại giỏi. Qua thanh tra giúp các cấp, ngành, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về Pháp lệnh DQTV, xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục