Sửa đổi 4 nghị định về thuế: Giảm hơn 88 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/10/2014 | 7:46:19 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 91 sửa đổi, bổ sung một số điều tại 4 nghị định về thuế.

Cụ thể, Nghị định 91 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 83 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 218 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Nghị định 209 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT); Nghị định 65 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, một trong những điểm đáng chú ý trong Nghị định 91 là chuyển khai thuế GTGT từ tháng sang quý. Qua đó, giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với doanh nghiệp nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Bên cạnh đó, Nghị định 91 bỏ quy định về khai thuế TNDN theo quý mà chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm, theo đó số lần khai thuế TNDN sẽ giảm từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm. Đồng thời, bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, khi thực hiện các giải pháp mới trong Nghị định 91 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2014) sẽ góp phần giảm số giờ nộp thuế khoảng 88,36 giờ/năm, trong đó thuế GTGT giảm 41,36 giờ và thuế TNDN giảm 47 giờ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119 sửa đổi, bổ sung 7 thông tư về thuế nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2014, Thông tư 119 sẽ giúp giảm 201,5 giờ thực hiện thủ tục nộp thuế mỗi năm cho doanh nghiệp.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ trưởng LĐ-TB-XH yêu cầu chấn chỉnh tình trạng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện chưa đúng quy định về quản lý lao động, tiền lương, thưởng.

Ảnh minh họa.

Hộ nghèo tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP sẽ được tăng mức vay vốn tối đa từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng/hộ để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề.

Người dân Phình Hồ thu hái chè Shan tuyết.

YBĐT - Không có những cây cổ thụ to cả người ôm như ở Suối Giàng (huyện Văn Chấn) nhưng những cây chè Shan tuyết ở Phình Hồ (huyện Trạm Tấu) cũng có tuổi cả trăm năm. Được trồng trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, bốn mùa mây phủ, khí hậu mát mẻ quanh năm, chè phát triển hoàn toàn tự nhiên, chắt lọc những tinh túy của trời đất tạo nên một loại chè thơm ngon tinh khiết đến lạ thường.

YBĐT - Ngày 3/10, dưới sự chứng kiến của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái, các chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp và chủ rừng không phải là doanh nghiệp nhưng được giao trách nhiệm quản lý đã cùng ký vào bản cam kết quản lý bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2014. (ảnh)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục