Đẩy mạnh phong trào chăn nuôi thủy sản

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/1/2015 | 2:47:44 PM

YBĐT - Năm 2014, Chi cục Thủy sản tỉnh đã làm tốt chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở nắm bắt và chỉ đạo phong trào chăn nuôi thủy sản cũng như kiểm soát tình hình dịch bệnh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các hồ. Nhờ đó, phong trào chăn nuôi thủy sản ngày càng phát triển, người dân đã chú trọng đầu tư thâm canh cho năng suất, sản lượng cao.

Cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh kiểm tra trọng lượng cá giống tại mô hình nuôi cá ruộng xen canh (1 vụ lúa, 1 vụ cá) tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình.
Cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh kiểm tra trọng lượng cá giống tại mô hình nuôi cá ruộng xen canh (1 vụ lúa, 1 vụ cá) tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.233ha nuôi trồng thủy sản, gồm: 675 lồng cá, 1.180ha xen canh cá lúa, trên 33ha nuôi ba ba gai, cá hồi, cá tầm... Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi các giống cá cho giá trị kinh tế, năng suất cao như: cá rô phi đơn tính Đường Nghiệp, cá nheo, cá bỗng...

Nhờ đó, sản lượng thủy sản năm qua đạt 7.000 tấn (tăng 450 tấn so với năm 2013), cho thu nhập gần 40 tỷ đồng. Để phục vụ cho phong trào nuôi thủy sản và thả bổ sung nguồn lợi thủy sản cho các hồ chứa, Chi cục đã chú trọng công tác sản xuất con giống; chỉ đạo hai trại cá giống sản xuất 125 triệu con cá bột các loại, 35 triệu con cá hương, đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng, đa dạng chủng loại phục vụ nhu cầu chăn nuôi của người dân. Năm 2014, Chi cục đã phối hợp với chính quyền các địa phương thả 18.380kg cá giống bổ sung nguồn lợi thuỷ sản cho các hồ: Thác Bà, Vân Hội, Ngõi Mõng, Nam Cường; hỗ trợ 495 kg thuốc phòng trị bệnh cho động vật thủy sản, vì vậy, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Cùng với đó, Chi cục còn tập trung tuyên truyền, xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả cao như: nuôi cá rô phi Đường Nghiệp bằng thức ăn tự phối chế tại thị xã Nghĩa Lộ, cá sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng đạt từ 600 - 650 gam/con; nuôi cá lăng trong lồng tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, trọng lượng đạt từ 600 - 700 gam/con; ương nuôi tôm càng xanh tại thị xã Nghĩa Lộ, cung ứng cho các hộ nuôi trên địa bàn và các vùng lân cận.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và kiểm ngư, Chi cục đã chỉ đạo Phòng Quản lý nguồn lợi thủy sản - kiểm ngư thực hiện 13 đợt thanh tra, kiểm tra, qua đó, phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản, thu nộp ngân sách 8 triệu đồng; phối hợp với Công an huyện Yên Bình kiểm tra 9 lượt trên hồ; kết quả: phá bỏ 28 vó, 93 khung vó, tịch thu 2 bộ kích điện, 3 ắc quy, 1 máy nổ động cơ xăng, 1 máy phát điện, 1 thuyền xi măng. Ngoài ra, Chi cục đã cấp 112 giấy phép khai thác thủy sản trên hồ Thác Bà cho các ngư dân trên hồ Thác Bà.

Tuy đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng đánh giá khách quan, việc phát triển nuôi thủy sản còn chậm, chưa khai thác hết tiềm năng mặt nước của các địa phương. Đối tượng nuôi có giá trị kinh tế còn hạn chế, chưa tạo phong trào rộng khắp, chưa hình thành vùng hàng hoá tập trung, tạo ra sản phẩm lớn để tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh bạn. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản vẫn gặp khó khăn do cơ chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản còn nhiều bất cập, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra còn hạn chế...

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết: “Năm 2015, Chi cục sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng mặt nước, phát triển nuôi trồng thủy sản, phấn đấu diện tích nuôi trồng đạt trên 2.238ha, sản lượng 7.500 tấn bằng các đối tượng nuôi, hình thức nuôi phù hợp; chú trọng thâm canh, bán thâm canh, các đối tượng nuôi thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp cùng các ngành đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sản xuất và cung ứng giống thông qua công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, xây dựng các mô hình trình diễn”.

Hồng Duyên     

Các tin khác

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 319,699 tỷ đồng để thực hiện Dự án điều tra, kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 của 25 tỉnh.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, năm 2015 sẽ khởi công 54 dự án giao thông.

Sáng 19/1, Bộ Giao thông cho biết, năm 2015 sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, phấn đấu hoàn thành 115 dự án và khởi công xây dựng 54 dự án.

Đối với các trường đăng ký tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng phải công bố công khai Đề án tuyển sinh riêng đã được Bộ GD-ĐT xác nhận phù hợp.

Các hộ này được cho vay để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, lãi suất vay 2%/năm, thời hạn vay là 10 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục