Bạn của nhà nông Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/1/2015 | 9:25:31 AM

YBĐT - Năm 2014 vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên tiếp tục có sự tăng trưởng cao; bức tranh nông nghiệp, nông thôn đã khởi sắc. Không chỉ vùng Đại - Phú - An với bờ xôi ruộng mật mới no đủ mà các bản làng người Dao, Tày, Mông từ Ngòi A, Quang Minh, Lang Thíp hay Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu… đâu đâu cũng thấy sự khởi sắc.

Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Văn Yên.
Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Văn Yên.

Đồng chí Lưu Văn Đoàn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: "Có nhiều nguyên nhân để huyện đạt thành tích trên lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó, huyện đánh giá rất cao vai trò của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng vốn của Ngân hàng đã phát huy vài trò trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn".

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Yên Bái, cán bộ, nhân viên Agribank Văn Yên đã vượt qua những khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế và cả những rào cản của một địa phương với địa bàn rộng, trình độ phát triển không đồng đều để huy động vốn, đầu tư cho vay và phát triển các dịch vụ ngân hàng với mong muốn chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững truyền thống 50 năm huyện Văn Yên anh hùng, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong phong trào thi đua của Agribank Yên Bái.

Đồng chí Tô Minh Đức - Giám đốc Agribank Văn Yên cho biết: "Năm qua, đơn vị chịu áp lực lớn trong quá trình hoạt động, do nền kinh tế phục hồi rất chậm, nhiều doanh nghiệp làm ăn khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế rất yếu… Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh giảm lãi suất ngân hàng. Khó khăn không nhỏ nhưng Agribank Văn Yên vẫn kiên định mục tiêu, bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương, áp dụng nhiều giải pháp khơi tăng nguồn vốn để đầu tư, cho vay phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn".

Agribank Văn Yên luôn tăng cường công tác huy động vốn, đặc biệt là dịp đầu năm với việc làm tốt công tác quảng bá, tiếp thị, tăng thời gian giao dịch. Việc giao định mức huy động vốn gắn liền với phong trào thi đua đã có tác dụng mạnh. Các cán bộ, nhân viên ngân hàng huyện đã áp dụng mọi biện pháp để huy động vốn như phát huy các mối quan hệ tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm tiền gửi cũng như các dịch vụ tài chính, tiền tệ khác của Agribank. Khi người dân thấy lợi ích của việc gửi tiền vào ngân hàng sẽ thuận lợi, an toàn và sinh lợi thì đồng vốn vẫn tiếp tục chảy vào ngân hàng như một lẽ tự nhiên.

Nhờ vậy, tổng nguồn vốn Agribank Văn Yên thực hiện trong năm 2014 đạt 415/395 tỷ đồng (bằng 105% kế hoạch, tăng 55 tỷ đồng so với năm 2013), trong đó, riêng tiền gửi dân cư đạt 370/350 tỷ đồng (tăng 57 tỷ đồng so với năm 2013). Có nguồn vốn lớn, Agribank Văn Yên tập trung cho vay, trong đó, hướng mạnh về khu vực nông nghiệp, nông thôn, theo đúng tinh thần Nghị định số 41 của Chính phủ. Từ các khoản vay nhỏ lẻ để bà con mua con trâu, cái máy tuốt lúa đến các dự án trồng rừng, thu gom quế, sắn khô hay chế biến nông, lâm sản khác. Khách hàng có nhu cầu, cán bộ tín dụng hướng dẫn làm đúng, làm đủ các thủ tục giải ngân. Doanh số cho vay lũy kế năm 2014 đạt 979 tỷ đồng, doanh số thu nợ 703 tỷ đồng; tổng dư nợ đến 31/12/2014 đạt 565/540 tỷ đồng (bằng 104% kế hoạch, tăng 98 tỷ đồng, 20% so với năm 2013).

Nhiều năm qua, vốn của Agribank Văn Yên đã phủ khắp 27/27 xã, thị trấn. Không những thế, đồng vốn của ngân hàng đã được sử dụng hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát. Hiện nay, số nợ xấu là 587 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng dư nợ, đây được xem là kết quả rất đáng khích lệ bởi trong khi nợ xấu đang được xem là "khối u ác tính" của nhiều ngân hàng thương mại, là gánh nặng của nền kinh tế.

Chủ tịch xã Đại Sơn Lý Văn Minh cho biết: "Hiện nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn xã là 7,4 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn đó, nhiều người dân trong xã có việc làm, có thu nhập, xây nhà ở. Người Dao, người Tày vốn căn cơ và lo xa, bán con trâu, đồi quế đi là dành một phần gửi tiết kiệm, để mai này nhà có việc lớn có cái chi dùng. Dịch vụ ngân hàng đã phổ biến trong làng, trong xã. Chị Huân (Nguyễn Thị Huân - cán bộ tín dụng Agribank Văn Yên phụ trách xã Đại Sơn) đã là người thân của nhiều gia đình ở Đại Sơn này".

Cán bộ tín dụng đã là người thân, thương hiệu Agribank đã trở nên gần gũi với làng, bản Văn Yên trên con đường phát triển.

 Lê Phiên

Các tin khác

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong điều hành, các Bộ, cơ quan tiếp tục kiên định và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (GDP), lạm phát và cân đối ngân sách nhà nước.

Nếu các thông số đầu vào làm giá điện cơ sở cập nhật biến động tăng từ 3-5% so với giá điện hiện hành thì EVN được quyết định điều chỉnh giá.

Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh đã chuẩn bị 10.000 cây lan Hồ điệp phục vụ tết Nguyên đán.

YBĐT - Dự án Xây dựng mô hình nhân giống và phát triển hoa lan Hồ điệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Yên Bái thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh thực hiện từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2014.

YBĐT - Đã thành thông lệ, cứ vào dịp gần tết, tại thành phố Yên Bái, trung tâm các huyện, thị lại diễn ra hội chợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội giao lưu kinh tế, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời phục vụ nhân dân mua sắm hàng hóa, thưởng thức văn hóa nghệ thuật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục