Hơn 4.200 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết nguyên đán
- Cập nhật: Thứ năm, 5/2/2015 | 10:49:06 AM
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.208 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh.
Theo đó, các địa phương: Quảng Ngãi, Yên Bái, Ninh Bình, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Kon Tum, Gia Lai sẽ được cấp gạo để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2015.
Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1.335 tấn gạo; tỉnh Yên Bái 308 tấn gạo; tỉnh Ninh Bình 195 tấn gạo; tỉnh Cao Bằng 475 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 550 tấn gạo; tỉnh Hà Nam 687 tấn gạo; tỉnh Kon Tum 279 tấn gạo; tỉnh Gia Lai 379 tấn gạo.
UBND các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.778 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2015.
(Theo VOV)
Các tin khác
YBĐT - Kết thúc kế hoạch năm 2014, nông dân toàn tỉnh đã đưa vào gieo trồng 28.470ha ngô, tăng 1.757ha so với cùng kỳ và bằng 109% kế hoạch, sản lượng đạt 83.620 tấn. Cây ngô đã giải quyết công ăn, việc làm cho hàng chục ngàn hộ nông dân, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn, nhất là đối với đồng bào vùng cao. Hiệu quả kinh tế từ sản xuất ngô là rất lớn nhưng nhìn tổng thể thì vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh vốn có.
Trong năm 2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tập trung thực hiện cổ phần hóa 24 đơn vị trực thuộc.
YBĐT - Hiện nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên, các loại cây ăn quả có múi đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở một số xã vùng cao như: Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca… Vì vậy, thời gian tới, huyện sẽ xây dựng Đề án phát triển vùng cây ăn quả có múi để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giúp người nông dân từng bước làm giàu.
YBĐT - Là xã thuần nông với 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trúc Lâu (Lục Yên) đã không ngừng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ... Từ đó, nền kinh tế đã có sự phát triển khá toàn diện, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, để tạo sự phát triển, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội thì Trúc Lâu rất cần một cú "hích"mang tính chiến lược, dài hơi.