Mẫu xe đạp điện hàng đầu thế giới Lyvina sản xuất tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2015 | 7:55:45 AM

Từ ngày 16/9, các mẫu xe của hãng xe đạp điện hàng đầu thế giới Lyvina (Trung Quốc) chính thức được sản xuất tại khu công nghiệp xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Mẫu xe đạp điện Lyvina.
Mẫu xe đạp điện Lyvina.

Nhà máy sản xuất xe đạp điện Lyvina có diện tích trên 5000m2 với 3 dây chuyền, hiện đại, tự động.

Đại diện công ty Lyvina cho biết sản phẩm của công ty đã được thị trường khu vực Đông Nam Á và nhiều nước trên thế giới tin dùng. Công ty đang nghiên cứu và sản xuất xe đạp điện có khả năng vận hành dài thời gian, vận tốc tối đa lên tới 100km/giờ.

Công ty sẽ không ngừng sáng tạo, ứng dụng, những công nghệ sản xuất xe đạp điện tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới, để sản xuất ra những mẫu xe đạp điện đẹp mắt, an toàn, bảo vệ môi trường.

Tại buổi khánh thành nhà máy, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm của Lyvina, doanh nghiệp sẽ thành công trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Lyvina hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển.

(Theo TTXVN) 

Các tin khác
Hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang từ 2 làn xe thành 4 làn xe vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Vườn thuốc của gia đình ông Hoàng Ngọc Trung (bên phải) thôn Tân Lập xã Cảm Ân đã có trên 50 cây các loại.

YBĐT - Nhiều năm qua, hoạt động của Chi hội Đông y xã Cảm Ân (Yên Bình) đã phát huy hiệu quả đáng khích lệ như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực trồng, sử dụng, phát triển nguồn dược liệu tại địa phương. Bên cạnh đó, Chi hội đã phối hợp tốt với trạm y tế xã trong chữa bệnh bằng thuốc nam phục vụ nhân dân.

An Lương hiện có trên 700ha quế, mỗi năm mang về nguồn thu trên 3 tỷ đồng.

YBĐT - Là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, song An Lương đã biết phát huy tiềm năng về đất đai để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; đưa những loại cây có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cây quế vào trồng để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân trong xã, nhờ vậy đời sống nhân dân đã có những bước phát triển mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục