Chủ động phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm
- Cập nhật: Thứ tư, 7/10/2015 | 10:09:38 AM
YênBái - YBĐT - Nhiều năm trở lại đây, địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái không có dịch lớn xảy ra trên đàn vật nuôi. "Có được kết quả này là nhờ công tác phòng chống dịch luôn bảo đảm triển khai chủ động, kịp thời và hiệu quả" - bà Đào Thị Nguyệt - Thú y viên xã Tân Thịnh khẳng định.
![]() |
Bà Đào Thị Nguyệt - Thú y viên xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả bổ sung cho đàn lợn.
|
Bà Nguyệt đã có 7 năm làm nhân viên thú y xã Tân Thịnh. Dù thuộc địa bàn thành phố nhưng dân cư ở 9 thôn của địa phương sinh sống không tập trung, đường sá ngoắt ngoéo theo đồi núi cũng như còn nhiều đường đất đi lại khó khăn. Tính đến thời điểm ngày 1/10/2015, toàn xã có 2.500 con lợn, 18.000 con gà, 450 con chó và 75 con trâu, bò...
Bà Nguyệt cho biết: "Trạm Thú y thành phố Yên Bái những năm qua luôn chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi đồng thời trang bị cho thú y cơ sở về vật tư, thuốc, vắc-xin đầy đủ. Về phía xã Tân Thịnh cũng chủ động triển khai công tác này đến các trưởng thôn một cách kịp thời nhất. Bên cạnh đó, hầu hết người dân địa phương đều có nhận thức đúng đắn về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi".
Hàng năm, công tác phòng chống dịch cho đàn vật nuôi được xã Tân Thịnh quan tâm thực hiện tốt. Cụ thể là Nhà nước hỗ trợ phun khử trùng tiêu độc để phòng bệnh lở mồm long móng ở đàn lợn, trâu, bò và phòng cúm gia cầm định kỳ 4 lần trong năm vào tháng 3, tháng 4 trước các đợt tiêm phòng và vào tháng 9, tháng 10.
Các hộ gia đình chăn nuôi cũng chú trọng tự phun khử trùng tiêu độc hàng tháng. Việc tiêm phòng bảo đảm tuân thủ định kỳ 2 đợt mỗi năm gồm các loại vắc-xin: lở mồm long móng cho đàn gia súc; tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả cho đàn lợn; vắc-xin dại cho đàn chó. Đợt tiêm chính là tháng 3, tháng 4 hàng năm và tháng 9, tháng 10 sẽ tiêm bổ sung cho những con trong đợt tiêm chính chưa thực hiện tiêm do ốm, bé, mới nhập về...
Bà Nguyệt cho biết thêm, từ năm 2008 là năm bà bắt đầu làm thú y viên của Tân Thịnh đến nay, địa phương này chưa có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Đàn vật nuôi ở xã chủ yếu mắc một số bệnh thông thường như: tụ huyết trùng, phó thương hàn ở lợn; tụ huyết trùng, Newcastle ở gà; viêm ruột, viêm phổi ở chó, đặc biệt là không có dại; chướng hơi ở trâu, bò...
Mỗi đợt tiêm phòng, bà đều là người thực hiện trực tiếp tiêm cho đàn vật nuôi và hoàn thành trong khoảng thời gian chừng 13 ngày. Sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng với xây dựng lịch tiêm phòng cụ thể cho từng thôn cũng như các trưởng thôn phối hợp hoạt động nhịp nhàng nên nhiệm vụ của bà Nguyệt cũng thuận lợi hơn. Ngay cả khi nhập đàn, các hộ cũng chủ động báo bà Nguyệt đến kiểm tra con giống.
Đến nay, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tiêm phòng năm 2015 cho đàn vật nuôi của xã Tân Thịnh đạt: 75/75 liều tụ huyết trùng trâu, bò; 75/75 liều lở mồm long móng trâu, bò; 420/420 liều tụ huyết trùng lợn; 420/420 liều dịch tả lợn, 420/420 liều phó thương hàn lợn; 450/450 liều dại chó; đã phun khử trùng tiêu độc 4 đợt. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi cũng luôn chủ động tự mua vắc-xin về tiêm phòng cho đàn vật nuôi của gia đình.
Đến hết tháng 9/2015, Trạm Thú y thành phố Yên Bái thực hiện các chỉ tiêu tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như sau: 500/1.000 liều tụ huyết trùng trâu, bò; 6.000/7.000 liều tụ huyết trùng lợn; 6.000/7.000 liều dịch tả lợn; 6.358/7.000 liều dại chó; 2.135/2.200 liều lở mồm long móng. Hiện nay, Trạm đã chuẩn bị đầy đủ vật tư và vắc-xin tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm gồm: tụ huyết trùng trâu, bò; dại chó; tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả lợn. |
Nguyễn Thơm
Các tin khác
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt.
YBĐT - Để giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã đưa cây tre măng Bát độ vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn xã đã trồng được trên 1.000ha ở tất cả 12 thôn, bản trong xã. Cây tre măng Bát độ đã thực sự trở thành cây xóa đói, giảm nghèo ở Kiên Thành.
YBĐT - Thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán luôn được Cục Thuế tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện. Từ ngày 1/9/2015, ngành thuế Yên Bái thực hiện công khai thông tin hộ khoán. Đây được coi là giải pháp để chống thất thu thuế hộ kinh doanh, đồng thời hạn chế tình trạng tiêu cực của cán bộ thuế.
YBĐT - Văn Chấn đã quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung và mang tính bền vững, như: các mô hình lúa hàng hóa ở Mường Lò, chè hàng hóa ở vùng trong, cây ăn quả ở cả vùng ngoài và vùng trong, chăn nuôi đại gia súc ở vùng cao...