Lao Chải chuẩn bị vào vụ mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/12/2015 | 3:26:03 PM

YBĐT - Những ngày này, cùng với 13 xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải, bà con nông dân xã Lao Chải đang tập trung cày ải, chuẩn bị bước vào sản xuất vụ đông xuân 2015 - 2016.

Người dân xã Lao Chải cày ải, chuẩn bị đất sản xuất vụ xuân.
Người dân xã Lao Chải cày ải, chuẩn bị đất sản xuất vụ xuân.

Dưới cái nắng hanh heo của tiết trời đông, ông Giàng Sống Của, bản Dào Xa vừa cày ruộng vừa vui vẻ cho biết: “Vụ lúa mùa năm 2015, gia đình tôi cấy 10 sào lúa. Thời tiết năm nay thuận lợi nên lúa được mùa, gia đình tôi thu khoảng 1,5 tấn đủ ăn đến vụ sau. Hiện nay, theo khung thời vụ, gia đình đang tích cực cày ải, chuẩn bị đất cho vụ đông xuân. Mong rằng, vụ sau lại thu nhiều lúa hơn nữa”.

Còn chị Giàng Thị Xong, bản Xéo Dì Hồ A tâm sự: “Vụ mùa vừa rồi, hơn một mẫu lúa của gia đình tôi tuy có bị sâu, bệnh nhưng được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn phun thuốc nên vẫn được mùa, thu hoạch trên 2 tấn. Trước kia, cũng đồng đất này nhưng chúng tôi chỉ biết cấy một vụ và trồng lúa nương nên năng suất kém, gia đình thường xuyên thiếu ăn.

Nay, nhờ Nhà nước hỗ trợ giống lúa phù hợp với đồng đất, cán bộ nông nghiệp và cán bộ khuyến nông tận tình hướng dẫn kỹ thuật nên bông mẩy, hạt chắc lắm. Chủ trương cấy xong vụ đông xuân trước tết Nguyên đán rất được bà con đồng tình. Cấy xong đón tết sẽ vui hơn rất nhiều vì không còn lo thiếu đói giáp hạt nữa”.

Được biết, cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho người dân từ giống, ni-lon che mạ, phân bón và sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm của người dân nên diện tích và năng suất lúa của xã đều tăng qua các năm.

Đồng chí Sùng A Sào - Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết: “Trước đây, hầu hết diện tích ruộng của Lao Chải chỉ cấy một vụ vì thời tiết mùa đông rất khắc nghiệt, thường xuyên thiếu nước, bà con trồng cây lúa cũng khó được ăn. Do Nhà nước đầu tư hệ thống mương máng, hỗ trợ vật tư, kĩ thuật nên bà con phấn khởi tham gia sản xuất lúa. Sản lượng lương thực tăng theo từng năm. Năm 2015, tổng sản lượng thực toàn xã 6.304 tấn, lương thực bình quân đầu người 600kg/người/năm”.

Vụ đông xuân 2015 - 2016, xã gieo cấy 215 ha, nhận 6.450 kg lúa giống bảo đảm chất lượng với cơ cấu 40 ha cấy giống lúa Nhị ưu 838, 30 ha cấy giống TH3-3 và 125 ha cấy giống Việt lai 20. 100% diện tích sẽ cấy đồng loạt và xong trước tết Nguyên đán.

Để thực hiện đúng kế hoạch, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân xã phối hợp với cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, đôn đốc bà con thực hiện, vận động nhân dân các thôn, bản nhanh chóng khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân.

Cán bộ nông nghiệp trực tiếp xuống hướng dẫn cho bà con cách ngâm ủ mạ, phòng chống rét, làm đất, giữ nước, dẫn nước tưới. Đến nay, toàn bộ diện tích đất đã cày ải và bừa lần 1 xong, chuẩn bị ngâm ủ mạ tập trung theo thôn, bản, phấn đấu năng suất lúa vụ đông xuân đạt 53 tạ/ha.

 Minh Huyền

Các tin khác
Phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế

YBĐT - Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM),  xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2017.

YBĐT - UBND huyện Văn Chấn vừa tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015. Chương trình được triển khai tại 215 thôn đặc biệt khó khăn của huyện với tổng nguồn vốn đầu tư trên 700 tỷ đồng.

YBĐT - Sáng 5/12, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục thuế Yên Bái, Sở tài chính Yên Bái và một số ngành chức năng về công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Lục Yên triển khai công tác thu ngân sách những tháng cuối năm 2015

YBĐT - Tính đến ngày 4/12, tỉnh Yên Bái thu ngân sách được 1.376,5 tỷ đồng. Một số khoản thu vượt kế hoạch như: thu thuế và lệ phí đạt 108,95%; thu tiền giao đất đạt 147,77%; thu hải quan đạt 119,78%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục