Yên Bái: Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/12/2015 | 9:44:54 AM

YBĐT -  Hiện, toàn tỉnh Yên Bái có trên 320 HTX và trên 26.000 tổ hợp tác với tổng vốn điều lệ hơn 265 tỷ đồng.

Chế biến tinh dầu quế ở Hợp tác xã 6 - 12 Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.
Chế biến tinh dầu quế ở Hợp tác xã 6 - 12 Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) có những bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Nhiều HTX đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng cường công tác thị trường, tìm kiếm đối tác, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động.

Theo số liệu của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, hiện, toàn tỉnh có trên 320 HTX và trên 26.000 tổ hợp tác với tổng vốn điều lệ hơn 265 tỷ đồng. Các HTX giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 7.200 lao động với thu nhập bình quân từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các quỹ tín dụng và doanh nghiệp thành viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh (SXKD), tạo việc làm cho người lao động. Dù các HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như quy mô nhỏ, năng lực nội tại yếu; chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao, dịch vụ còn đơn điệu; khả năng cạnh tranh kém nhưng thời gian qua, HTX đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm gần đây, nhiều HTX đã đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chủ động tìm hiểu về nhu cầu, thế mạnh của nhau, từ đó liên kết, phát huy hiệu quả trong SXKD. Điển hình như Công ty cổ phần Yên Thành (Yên Bình) đã bắt tay với HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành (Trấn Yên) bao tiêu toàn bộ sản phẩm do HTX thu mua của dân. Hay HTX 6-12 Đào Thịnh đã hợp tác cùng Doanh nghiệp An Thịnh Cường Phát đầu tư dây chuyền chế biến tinh dầu quế tiêu thụ các sản phẩm lá, cành quế tận thu của nông dân trong vùng.

Nhiều HTX chuyển đổi đa dạng ngành nghề thích ứng với thị trường, làm ăn hiệu quả đem lại niềm tin cho thành viên. HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành hoạt động với ngành nghề: cung ứng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, công nghệ phẩm, hàng tạp hóa; SXKD và cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư kinh doanh công trình nước sinh hoạt; thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông - lâm nghiệp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nhạy bén với thị trường, đa dạng ngành nghề đã góp phần làm cho hoạt động kinh doanh của HTX ngày càng quy củ, mang lại hiệu quả, tạo lòng tin ở xã viên.

Ông Trần Ngọc Sử - Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành cho biết: “Phát triển đa ngành nghề sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương nên mô hình HTX đã và đang phát huy hiệu quả. HTX đã trở thành cầu nối giữa chính quyền với người nông dân, là chỗ dựa của các thành viên trong việc tổ chức sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp sản xuất hiệu quả. Doanh thu HTX đạt trên 1,4 tỷ đồng/năm. HTX tạo công ăn việc làm cho 20 lao động thường xuyên với mức lương bình quân 3 triệu đồng/người/tháng”.

Mặc dù đã có nhiều khởi sắc nhưng theo ông Nhâm Xuân Trường - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: “Quy mô hoạt động của các HTX còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng của các loại hình HTX chưa đồng đều, chưa tạo liên kết bền vững; tỷ lệ HTX trung bình, yếu kém còn cao, vốn tự có thấp, chưa xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Đặc biệt, trình độ đội ngũ cán bộ HTX vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nên hiệu quả sản xuất HTX còn thấp. Đặc biệt, số HTX yếu kém trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn ở mức cao. Tổng số vốn hoạt động kinh doanh của các HTX nông nghiệp đạt 630 triệu đồng/HTX, doanh thu bình quân đạt 1,3 tỷ đồng/năm, lãi bình quân chỉ đạt 75 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX nông nghiệp đạt 1,6 triệu đồng/người/tháng. Để khắc phục hạn chế trên, thời gian tới, các HTX phải tổ chức lại hoạt động SXKD; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; liên kết với các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm”.

Thông Nguyễn

Các tin khác
Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện hướng dẫn bà con ngâm ủ mạ tập trung.

YBĐT - Với mục đích ổn định an ninh lương thực, góp phần đảm bảo mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho người dân, ngay sau khi nhận được kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2015 - 2016 của UBND tỉnh, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương sản xuất vụ đông xuân, phấn đấu gieo cấy xong trước tết Nguyên đán.

YBĐT - Theo Cục Thuế tỉnh, tính đến ngày 14/12/2015, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Yên Bái đạt trên 1.321 tỷ đồng (bằng 96% dự toán và 102% so cùng kỳ).

Khoản hỗ trợ tín dụng trị giá 415 triệu USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế cho Việt Nam cải tạo và nâng cao an toàn đập.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận xã Đại Phác đạt chuẩn nông thôn mới.

YBĐT - Năm 2016, huyện Văn Yên dự kiến 33 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục