Vùng cao vào vụ mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/12/2015 | 10:43:47 AM

YBĐT - Trên khắp các thửa ruộng từ Bản Mù, Xà Hồ (Trạm Tấu) đến La Pán Tẩn, Khao Mang (Mù Cang Chải), đâu đâu cũng gặp hình ảnh bà con nông dân tấp nập làm đất, cày bừa, chuẩn bị cho gieo cấy lúa đông - xuân.

Nông dân Mù Cang Chải làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.
Nông dân Mù Cang Chải làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Vụ đông - xuân 2015 - 2016, toàn tỉnh Yên Bái dự kiến đưa vào sản xuất trên 18.600 ha lúa, trong đó, riêng huyện Mù Cang Chải 1.500 ha và Trạm Tấu 1.400 ha. Ngay sau khi kết thúc vụ hè thu, 2 huyện vùng cao đã chỉ đạo nhân dân bắt tay ngay vào khâu làm đất; chủ động đăng ký giống tại các thôn, bản; tranh thủ cày ải, sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng để bổ sung chất dinh dưỡng cho đất; tổ chức nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy, sử dụng hợp lý nguồn nước để bảo đảm lượng nước tưới cho toàn vụ.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu, vụ đông - xuân năm nay, Trạm Tấu gieo cấy 1.400 ha lúa, tăng 90 ha so với kế hoạch tỉnh giao. Đây là những diện tích mới được bà con nhân dân khai hoang thời gian vừa qua.

Để sản xuất lúa đông - xuân giành thắng lợi, huyện chỉ đạo các xã tiến hành kiện toàn lại Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông - xuân năm 2015 - 2016, xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết, phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng hộ gia đình; phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách các bản, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sản xuất bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch giao, xây dựng phương án ngâm ủ mạ tập trung tại từng bản để bảo đảm tỷ lệ sống của mạ cao nhất.

Ông Nguyễn Thành Hưng cho biết thêm: “Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ tiến hành gieo mạ từ ngày 1/1 - 15/1/2016. Đến thời điểm này, các phòng chức năng, các xã, thị trấn đã vận động nhân dân làm đất khoảng 40% diện tích. Bên cạnh đó, huyện đã cung ứng trên 37.000 kg giống đáp ứng đủ nhu cầu gieo cấy cho nhân dân với các giống chủ yếu là Việt Lai 20, Nhị ưu 838, ĐS1”.

Tại huyện Mù Cang Chải, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã cử cán bộ xuống các xã đôn đốc cán bộ khuyến nông xã xuống tận các thôn, bản để hướng dẫn nhân dân thực hiện sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật và thời gian. Đến thời điểm này, 45.000 kg giống đã được giao cho các hộ dân; 100% diện tích đất đã qua cày ải, lật đất và bừa xong.

Vụ đông - xuân năm nay, 13 xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (ưu tiên các hộ nghèo và cận nghèo) được hỗ trợ với định mức: giống lúa lai 30 kg/ha; giống lúa thuần 60 kg/ha; hỗ trợ phân bón cho diện tích chuyển đổi giống mới là 2 triệu đồng/ha; hỗ trợ 100% giá lúa giống cho các hộ tham gia sản xuất. Ngoài ra, bà con còn được hỗ trợ ni-lon che mạ với phương thức 2 năm hỗ trợ một lần…

Đặc biệt, các khâu hướng dẫn kỹ thuật và thời gian ngâm ủ mạ cũng được phổ biến cụ thể, chi tiết đối với từng giống lúa cho nhân dân.

Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn quán triệt tinh thần tập trung sản xuất, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, đồng thời yêu cầu các địa phương sâu sát cơ sở, đôn đốc bà con nhân dân từng ngày, từng giờ, phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích trước tết Nguyên đán.

Song song với những giải pháp trên, huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, đồng thời chủ động các biện pháp phòng chống rét cho lúa nhằm bảo đảm cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, chuyển biến rõ nét nhất trong sản xuất lúa đông - xuân ở các huyện vùng cao năm nay là người dân đã chủ động lịch thời vụ, chủ động làm đất, gieo mạ..., đặc biệt là tại các xã khó khăn như: Bản Mù, Làng Nhì (Trạm Tấu), Chế Tạo, Khao Mang (Mù Cang Chải).

Hùng Cường

Các tin khác

Nhà máy được thiết kế và thẩm duyệt với 3 dây chuyền: Vaccine virus phôi trứng, vaccine virus công nghệ tế bào…

Mô hình trồng chanh tứ thời đang phát huy hiệu quả ở Minh Tiến.

YBĐT - Những năm gần đây, với việc phát triển và mở rộng các khu công nghiệp ở phía Nam thành phố Yên Bái làm cho nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, một bộ phận nhân dân thiếu đất canh tác, môi trường ô nhiễm, người lao động thiếu việc làm… đây là những khó khăn cơ bản đặt ra đối với Đảng bộ xã Văn Tiến (thành phố Yên Bái).

Lãnh đạo xã Púng Luông chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân cách ngâm ủ mạ.

YBĐT - Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2015 - 2016, huyện Mù Cang Chải gieo cấy 1.500 ha. Huyện chỉ đạo nhân dân các địa phương thực hiện đúng lịch thời vụ, gieo cấy xong toàn bộ diện tích trước tết Nguyên đán.

Tỷ lệ dân số trưởng thành tự kinh doanh ở Việt Nam là 13,3%. Việt Nam nổi tiếng với những cửa hiệu nhỏ trên phố và những người bán hàng rong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục