Hoạt động thương mại dịch vụ ở Nghĩa Lộ: Động lực từ nội lực

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/1/2016 | 10:07:04 AM

YBĐT -  Điểm sáng của kinh tế thị xã Nghĩa Lộ là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Thị xã hiện có 1.563 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, tăng 213 cơ sở so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ thi công công trình đường vành đai suối Thia.
(Ảnh: Minh Tuấn)
Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ thi công công trình đường vành đai suối Thia. (Ảnh: Minh Tuấn)

Năm 2015, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành toàn diện 30/30 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra; trong đó có 8 chỉ tiêu vượt, 22 chỉ tiêu đạt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng chiếm 83,3%.

Điểm sáng của kinh tế thị xã là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Đây là ngành kinh tế mũi nhọn chiếm ưu thế và có bước phát triển nhanh, đóng góp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thị xã.

Năm 2015, hệ thống nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú trên địa bàn được đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Hiện, thị xã có 260 nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, 17 khách sạn, nhà nghỉ. Quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho phát triển mô hình du lịch cộng đồng, thị xã đã xây dựng mới khu du lịch cộng đồng tại bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi với 13 hộ gia đình tham gia, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng.

Khi thị xã có chủ trương phát triển khu du lịch cộng đồng, đầu năm 2015, gia đình bà Hoàng Thị Loan ở bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi là hộ đầu tiên mạnh dạn làm mô hình du lịch cộng đồng.

Trong khuôn viên cơ sở lưu trú được đầu tư khang trang của gia đình, bà Loan cho biết: “Ban đầu, gia đình cũng gặp nhiều khó khăn trong xây dựng cơ sở vật chất, kiến thức du lịch, cách giao tiếp, ngôn ngữ bất đồng... nhưng được sự động viên của chính quyền các cấp, gia đình quyết tâm đầu tư gần 200 triệu đồng để tu sửa, mua sắm trang thiết bị, phục vụ tối đa 20 khách ăn, nghỉ”.

Thị xã hiện có 1.563 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, tăng 213 cơ sở so với cùng kỳ năm trước. Trong năm, đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 129 hộ với số vốn đăng ký 27 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014.

Tăng cường công tác quảng bá thu hút đầu tư, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản như: đường tránh quốc lộ 32, công trình trung tâm văn hóa thể thao, đường vành đai suối Thia, Nhà máy may Chiến Thắng Nghĩa Lộ, các dự án phát triển quỹ đất của tỉnh, các dự án chỉnh trang đô thị, các nhà văn hóa thôn, bản...

Bà Lê Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho biết: Cũng như các lĩnh vực sản xuất khác, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá. Hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa (812 ha/vụ), duy trì diện tích lúa hàng hoá trên 500 ha, giá trị thu nhập trên 1 ha đất lúa 126 triệu đồng. Người dân tiếp tục thực hiện và phát triển các mô hình trồng trọt mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiến hành khảo nghiệm một số mô hình sản xuất mới như: sản xuất lúa theo phương pháp thâm canh bền vững hữu cơ, trồng ngô nếp lai HN88, Dự án nhân rộng nuôi chim bồ câu Pháp...

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi thuỷ sản, nhất là sản xuất hàng hoá và hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách. Triển khai 13 cơ sở chăn nuôi hàng hóa, tổng kinh phí hỗ trợ 285 triệu đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 56 hộ nuôi trâu sinh sản, 17 hộ nuôi gà đẻ, 5 hộ nuôi lợn nái, 5 hộ nuôi dê; Chương trình 135 hỗ trợ 36 hộ chăn nuôi trâu cái sinh sản, 31 hộ chăn nuôi lợn nái, 175 hộ chăn nuôi lợn thịt.

"Duy trì phát triển Dự án hỗ trợ trâu, bò cho hộ nghèo tăng từ 61 con lên trên 100 con, Dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản từ 46 con tăng lên trên 156 con, hỗ trợ bò cho 35 hộ gia đình có công với cách mạng có thu nhập thấp..." - bà Hoa thông tin thêm.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước chuyển mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt, góp phần ổn định xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, năm 2016, thị xã tập trung phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định.

Cùng đó, thị xã tăng cường quảng bá huy động và lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với thực hiện tốt quy hoạch đô thị, đất đai. Duy trì quy mô, mạng lưới trường lớp học, triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo tiêu chí mới, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đề ra, tạo động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

Ông Đỗ Quang Minh - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Trước mắt, thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chuẩn bị đủ lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tăng cường kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hoá, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi gia đình đều có tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cơ nhỡ, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải điều trị tại bệnh viện trong dịp tết...”.

Thành Trung

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đẩy mạnh quản lý rừng bền vững.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa thông qua Đề án về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa.

Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố phấn đấu đến ngày 1/6/2016 đạt 100% số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương bán xăng E5 thay cho RON 92.

Nhà máy có quy mô công suất 99,2 MW, điện năng sản xuất khoảng 320 triệu KWh một năm, được khánh thành sau 48 tháng triển khai thực hiện tại Bạc Liêu.

Theo dự thảo Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Công Thương lấy ý kiến, bên cạnh việc giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần với mức điều chỉnh tối thiểu 3%/lần, sẽ lập Quỹ Bình ổn giá điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục