Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ngành đường sắt xóa bỏ độc quyền

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/9/2016 | 9:41:03 AM

Bộ Giao thông Vận tải vừa có chỉ đạo về việc xóa bỏ độc quyền của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VN), đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra ngành đường sắt.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ngành đường sắt xóa bỏ độc quyền.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ngành đường sắt xóa bỏ độc quyền.

Bộ Giao thông vừa yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp tại Tổng công ty Đường sắt VN (ĐSVN). Cùng với đó, các vụ và Cục Đường sắt tham mưu cho Bộ để tách bạch rõ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt với kinh doanh vận tải, xóa bỏ độc quyền…

Yêu cầu nêu trên được đưa ra sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại ĐSVN và một số đơn vị thành viên.

Theo đó, cơ quan thanh tra nêu rõ việc tổ chức kinh doanh của ĐSVN cơ bản không chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động theo quy định của Luật đường sắt 2005; chưa thực hiện việc phân định rõ giữa quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do nhà nước đầu tư, dẫn đến ôm đồm công việc... Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng ĐSVN còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, vào cơ chế; tư duy độc quyền chậm đổi mới; hoạt động thiếu định hướng quy hoạch chiến lược đúng đắn, không phù hợp xu hướng và môi trường phát triển chung.

Cùng với chỉ đạo về xóa bỏ độc quyền, Bộ Giao thông yêu cầu ĐSVN xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. 

Bộ Giao thông yêu cầu  các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/10.

Trước đó, ngày 26/8, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt VN và một số đơn vị thành viên. Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt khuyết điểm, vi phạm của Tổng công ty Đường sắt VN và các đơn vị thành viên. Đơn cử, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại 80 Lý Thường Kiệt và 20 Phan Bội Châu (Hà Nội) của Tổng công ty Đường sắt VN là trái quy định.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các mặt hàng thực phẩm được bày bán tại siêu thị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đồng bộ với việc thực hiện “Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm” trong lĩnh vực nông nghiệp.

8 tháng qua, thu ngân sách đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, còn chi ngân sách 770,7 nghìn tỷ đồng.

Khoản vốn vay 11 tỷ Yen giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập với quốc tế.

YBĐT - Để phát triển ngành nông nghiệp huyện, hàng năm huyện Lục Yên luôn dành một nguồn kinh phí đầu tư thực hiện các mô hình thử nghiệm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục