Hán Đà phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/11/2016 | 8:11:00 AM

YBĐT - Những hộ dân chăn nuôi bò từ 10 con trở lên, nuôi lợn từ 100 con trở lên, nuôi gà từ 1.000 con ở xã Hán Đà đều đã nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước.

Mô hình chăn nuôi lợn ở xã Hán Đà (huyện Yên Bình) mang lại hiệu quả kinh tế.
Mô hình chăn nuôi lợn ở xã Hán Đà (huyện Yên Bình) mang lại hiệu quả kinh tế.

Là hộ gia đình có truyền thống chăn nuôi lợn ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình, gia đình ông Lê Văn Lợi ở thôn Tiên Phong thường xuyên nuôi 15 con lợn nái sinh sản, mỗi năm, cung cấp ra thị trường trên 200 con lợn giống.

Với giá bán trung bình 1,7 triệu đồng/con, trừ mọi chi phí, mỗi năm, gia đình ông Lợi thu về trên 100 triệu đồng từ tiền bán lợn giống. Kết hợp với chăn nuôi lợn nái, gia đình ông Lợi còn nuôi lợn thịt với quy mô 40 - 60 con/lứa. Với giá bán trung bình 40 - 45 nghìn đồng/kg lợn hơi, mỗi con lợn xuất chuồng, gia đình ông Lợi thu về khoảng 800.000 đồng tiền lãi.

Ông Lê Văn Lợi - thôn Tiên Phong tâm sự: “Chăn nuôi lợn giờ không còn vất vả như trước, nếu biết áp dụng tiến bộ khoa học -  kỹ thuật vào chăn nuôi, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phòng trừ dịch bệnh cho đàn lợn là đảm bảo chăn nuôi có lãi. Trung mỗi năm, sau khi trừ tất cả các loại chi phí, gia đình tôi thu về trên 200 triệu đồng tiền lãi từ chăn nuôi lợn”.

Tương tự gia đình ông Lợi, phát huy lợi thế có diện tích đất rộng, gia đình anh Đỗ Văn Nhất ở thôn 4, xã Hán Đà đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà với quy mô 1.000 con/lứa. Sau khi trừ các loại chi phí, mỗi năm, gia đình anh Nhất thu về 70 - 80 triệu đồng tiền lãi.

Anh Đỗ Văn Nhất chia sẻ: “Chăn nuôi gà với số lượng lớn đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về kỹ thuật từ vệ sinh chuồng trại, cho ăn, uống nước cho đến tiêm phòng. Nếu chủ quan, không chăm sóc cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra dịch bệnh. Bởi vậy, trong quá trình chăn nuôi, tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi và tìm hiểu thêm qua sách, báo. Hy vọng, thời gian tới, việc chăn nuôi sẽ ngày càng thuận lợi bởi nhu cầu của thị trường đang ngày càng lớn”.

Với chủ trương từng bước vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo động lực thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hán Đà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thay đổi, cải tiến phương thức chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư, tận dụng các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Hiện, những hộ dân chăn nuôi bò từ 10 con trở lên, nuôi lợn từ 100 con trở lên, nuôi gà từ 1.000 con ở xã Hán Đà đều đã nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước. Xã Hán Đà đã thành lập được 1 Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp, 3 mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 20 con, 2 gia trại chăn nuôi lợn thịt quy mô 50 con/lứa, 1 trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con/lứa, 1 trang trại gà quy mô 1.000 con/lứa…

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất nên đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Hán Đà đã nâng lên đáng kể. Nếu như trước đây Hán Đà là một trong những xã nghèo của huyện Yên Bình thì nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 10%, thu nhập bình quân đạt gần 26 triệu đồng/người. Trong năm 2016, Hán Đà đã trở thành xã đầu tiên của huyện Yên Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, đồng thời tạo khí thế thi đua trong lao động, sản xuất, thời gian tới, xã Hán Đà sẽ tăng cường khai thác các nguồn vốn vay qua các kênh để hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng đất đai, đồi rừng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp; vận động nhân dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái” giúp đỡ nhau về cây, con giống, ngày công lao động, cách làm ăn để ngày càng có nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

 Hồng Oanh

Các tin khác

YBĐT -  Bỏ vị trí Giám đốc Công ty máy tính Yên Hà có trụ sở tại thành phố Yên Bái, hiện Nguyễn Ngọc Linh là chủ trang trại 1.500 con gà Đông tảo ở thôn 2, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. 

ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường vừa cho biết đến thời điểm này, đã có 23 trạm thu phí BOT trên toàn quốc thực hiện việc giảm phí đường bộ.

Các cửa hàng trực thuộc Petrolimex triển khai bán xăng sinh học E5.

Bộ Công Thương cho biết, hiện nhiều tỉnh, thành đã triển khai tiêu thụ mặt hàng xăng sinh học E5, dự kiến đến tháng 6/2017, sẽ thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng sinh học E5.

Một bãi xe nhập khẩu.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 168755/BTC-PC gửi Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Hải quan và Cục Thuế các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục