Yên Bái rộn ràng sản xuất đầu năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/2/2017 | 8:06:13 AM

YBĐT - Ngay sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu, không khí thi đua lao động sản xuất trên các công trình, nhà máy, doanh nghiệp đã rộn ràng, náo nhiệt.

Công nhân Công ty TNHH Daeseung Golabal tại Cụm Công nghiệp Thịnh Hưng (Yên Bình) vào ca sản xuất.
Công nhân Công ty TNHH Daeseung Golabal tại Cụm Công nghiệp Thịnh Hưng (Yên Bình) vào ca sản xuất.

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vừa đi qua năm 2016 với nhiều thắng lợi trong sản xuất, kinh doanh. Việc làm, thu nhập của người lao động trong Công ty khá ổn định.

Phát huy kết quả đã đạt được, ngay sau nghỉ tết, ngày 4/2/2017 (mùng 8 tết) toàn bộ công nhân Công ty đã hối hả vào ca với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 3.100 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, doanh thu đạt 110 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 15 tỷ đồng...

"Để hoàn thành kế hoạch, Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, đẩy mạnh sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quí đầu của năm. Với đội ngũ công nhân có tay nghề cao, tâm huyết với công việc, cùng với sự tin tưởng của các đối tác, đời sống của người lao động được đảm bảo, đó sẽ là động lực để Công ty sản xuất, kinh doanh hoàn thành mục tiêu kế hoạch" - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Khắc Sơn cho biết.

Từ chủ trương đó, ngay ngày đầu của năm mới, trên các nẻo đường người dân vẫn còn du xuân thì trong các phân xưởng, công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã hối hả, cần mẫn tạo hình, tráng men... Ngoài các phân xưởng, xe lớn, xe nhỏ nối đuôi nhau bốc hàng giao cho đối tác.

Một cán bộ kỹ thuật của tổ KCS đang kiểm tra lô sản phẩm vừa ra lò cho biết: đúng sáng ngày mùng 6 tết, trên 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty bước vào sản xuất liên tục với tinh thần “Sản xuất an toàn, năng suất, chất lượng". Tất cả sản phẩm do Công ty sản xuất đều đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. 

Rời Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, chúng tôi đến Khu Công nghiệp (KCN) phía Nam - nơi có trên 30 công ty, doanh nghiệp với tổng số vốn tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Trên đường vào KCN xe lớn, xe nhỏ nối đuôi nhau nhập, xuất hàng hóa; từng tốp công nhân hối hả vào ca; trong các nhà máy, phân xưởng rộn rã tiếng máy.

Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát chuyên sản xuất phụ gia CaCO3 là một trong những doanh nghiệp tốp đầu trong KCN. Với công suất 4.800 tấn sản phẩm/năm, nhưng sau 5 năm hoạt động đã đưa công suất lên 35 ngàn tấn sản phẩm/năm, thu hút trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Dương Huy Bình - Phụ trách sản xuất, kinh doanh phấn khởi cho biết: “Cũng như các doanh nghiệp khác trong KCN, ngay sau những ngày nghỉ tết, Công ty tổ chức ra quân và đi vào sản xuất với tinh thần tích cực, khẩn trương, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bình quân mỗi ngày sản xuất trên 100 tấn sản phẩm. Để hoàn thành kế hoạch năm, Công ty phát động các phong trào thi đua, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như đảm bảo các chế độ chính sách, nâng cao thu nhập cho người lao động để mỗi công nhân luôn nghĩ mình là một thành viên quan trọng trong ngôi nhà lớn An Phát”.

Anh Nguyễn Văn Hoàng - công nhân Công ty đang đang đóng bao sản phẩm phấn khởi bày tỏ: “Mặc dù Công ty mới đi vào hoạt động được hơn 5 năm, nhưng nhờ có chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả nên người lao động không chỉ có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định mà mọi chế độ, chính sách được đảm bảo. Hàng tháng, hàng quý và hết năm đều được Công ty thưởng theo giá trị công việc nên anh em rất phấn khởi, làm việc hăng say”.

Cũng như Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, các công ty, nhà máy, doanh nghiệp nằm trong KCN phía Nam hay Minh Quân, Âu Lâu cũng đã đi vào sản xuất ổn định ngay từ những ngày sau tết. Các khu, cụm công nghiệp đều được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: điện, đường, nước, bưu chính viễn thông... khá hoàn thiện để đáp ứng cho yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái luôn đồng hành cùng doanh nghiệp cả trong những lúc khó khăn và thuận lợi; luôn luôn lắng nghe, chia sẻ để có những giải pháp kịp thời giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2017 dự báo có nhiều thuận lợi: nền kinh tế thế giới đã dần phục hồi, nền kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ cùng với sự năng động, sáng tạo, chiến lược sản xuất kinh doanh hài hòa, sự phấn khởi chung tay của người lao động... chắc chắn các doanh nghiệp Yên Bái lại thêm một năm mới thành công, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Ngọc Trúc

Các tin khác

YBĐT - Theo quan niệm của một số người, trong ngày Thần tài mùng 10 tháng Giêng nếu đi mua vàng sẽ được may mắn, công việc hanh thông, đắc tài đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh cả năm.

Tích tụ đất đai là điều kiện quan trọng để đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa.

YBĐT - Tích tụ ruộng đất được coi là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vốn, đưa máy móc hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Lãnh đạo Công ty Xổ số Yên Bái trao thưởng cho các đại lý tiêu biểu năm 2016.

YBĐT - Căn cứ kế hoạch và lộ trình phát triển thị trường của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính, thời điểm hiện nay và đến hết năm 2017, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (gọi tắt là Công ty Vietlott) chưa được phép kinh doanh xổ số tự chọn điện toán tại địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đua ngựa. (Ảnh minh họa)

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục