Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển việt nam (26/4/1957 - 26/4/2017)

Chung sức cùng hệ thống ngân hàng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/4/2017 | 6:47:54 AM

YBĐT - Vốn tín dụng của BIDV đã, đang và tiếp tục tập trung đầu tư cho lĩnh vực sản xuất chế biến, công nghiệp khai thác, vật liệu xây dựng, các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chúc mừng BIDV Yên Bái hoàn thành quyết toán năm 2016
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chúc mừng BIDV Yên Bái hoàn thành quyết toán năm 2016

Trải qua 60 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng với hệ thống ngân hàng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và phát triển, góp phần xứng đáng vào củng cố nền độc lập, dân chủ, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hiện nay đang là một trong những nhân tố tích cực trong công cuộc đổi mới đất nước, chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Từ khi được thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Yên Bái luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế nghiệp vụ của ngành. Tăng trưởng nguồn vốn huy động và tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu, định hướng tăng trưởng của toàn ngành trên địa bàn và tăng trưởng kinh tế địa phương trong từng thời kỳ.

Là chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) chiếm thị phần lớn thứ 2 trên địa bàn với tổng nguồn vốn chiếm 21%; tổng dư nợ chiếm 24,16 %. Vốn tín dụng của BIDV đã, đang và tiếp tục tập trung đầu tư cho lĩnh vực sản xuất chế biến, công nghiệp khai thác, vật liệu xây dựng, các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh như: dự án Nhà máy Xi măng Yên Bình 910 ngàn tấn/năm; dự án mở rộng Nhà máy Xi măng Yên Bái công suất 300 ngàn tấn/năm; các dự án thủy điện: Văn Chấn; Ngòi Hút và các nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân... Song song với hoạt động tín dụng, các dịch vụ tiện ích ngân hàng mới, hiện đại sớm được triển khai áp dụng, tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng trong thanh toán chuyển tiền trong nước và quốc tế; thanh toán lương qua tài khoản...

Đội ngũ cán bộ luôn được đào tạo và đào tạo lại đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đổi mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng hiện nay. Đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 3.115 tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch giao, tăng 22%; tổng dư nợ cho vay đạt 3.383 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 17%; lợi nhuận trước thuế đạt 103% kế hoạch giao, tăng 11% so với năm 2015; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,4%/tổng dư nợ... và là chi nhánh liên tục trong 3 năm được BIDV Việt Nam công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh.  

Với những kết quả đó, đã góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng chè, vùng nguyên liệu giấy, quế, sắn cao sản; hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có số lượng lớn, chất lượng sản phẩm cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu như: sứ cách điện, bột đá, xi măng, giấy đế, Fenspat, ván ép...

Những năm tiếp theo, kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành, BIDV chi nhánh Yên Bái cần nỗ lực phấn đấu và tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: mở thêm các phòng giao dịch, điểm máy rút tiền tự động ATM và điểm chấp nhận thanh toán thẻ phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tranh thủ nguồn vốn từ trung ương.

Tập trung nguồn vốn cho vay phục vụ các nhu cầu SXKD, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án trọng điểm của tỉnh; tăng trưởng tín dụng hàng năm phù hợp mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát nợ xấu ở mức an toàn; phát triển các dịch vụ tiện ích ngân, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận và hưởng các dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại.

Quá trình hoạt động phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của ngành về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối góp phần đảm bảo an toàn hệ ngân hàng trên địa bàn. Phải không ngừng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, viên chức, tạo dựng hình ảnh đẹp, ấn tượng cho khách hàng; giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, thời gian thẩm định hồ sơ cho vay, giải ngân cho vay, thanh toán... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong quan hệ giao dịch, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của BIDV, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái tin tưởng cán bộ, viên chức BIDV Yên Bái cùng toàn ngành ngân hàng trên địa bàn sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính sách tiền tệ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII đề ra. 

Bùi Trung Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Lãnh đạo BIDV Yên Bái triển khai các giải pháp phát triển dịch vụ.

YBĐT - Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, tổng tài sản của BIDV Yên Bái đã đạt con số trên 3.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân ước khoảng 25%; nguồn vốn huy động đạt tốc độ tăng trưởng bình quân gần 30% và dư nợ tín dụng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30% với số dư hiện nay đạt trên 3.600 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Yên giải ngân tại xã Yên Phú.

YBĐT - Hiện nay, toàn huyện có 378 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 12.940 hộ vay, dư nợ hơn 355,50 tỷ đồng. Bình quân mỗi xã, thị trấn có 14 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động và bình quân dư nợ 0,9 tỷ đồng/tổ, 27 triệu đồng/hộ vay vốn.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi, trong đó có đề xuất ngừng tạm nhập, tái xuất thịt và phủ tạng.

Tối 18/4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức khai mạc Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp các HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục