Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/8/2017 | 6:52:45 AM

YBĐT - Trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã ngăn chặn, xử lý vi phạm 84 vụ về hàng lậu, hàng cấm.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tịch thu.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tịch thu.

Yên Bái là tỉnh miền núi, nằm sâu trong nội địa, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng không sôi động. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, kinh tế phát triển mạnh, tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố nhiều trung tâm mua sắm lớn được thành lập, khiến cho thị trường khá sôi động nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có chiều hướng gia tăng.

Để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, hàng năm, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người dân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại…

Qua đó, đã góp phần bảo đảm tốt cung cầu hàng hóa, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, ổn định và phát triển trên địa bàn. Trên khâu lưu thông, lực lượng công an, quản lý thị trường đã phối hợp tốt với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ dừng các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại địa bàn cố định, các lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra các cửa hàng, đại lý, khu vực hay tập kết hàng hóa, các kho tàng, bến bãi.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm 84 vụ về hàng lậu, hàng cấm, phạt tiền 422.600.000 đồng; tiền bán hàng nhập lậu sung công quỹ Nhà nước gần 820.000.000 đồng; buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm, ước trị giá trên 475.600.000 đồng. Công tác đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại cũng đã được các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên.

Qua kiểm tra, đã phát hiện các vi phạm về chính sách, pháp luật thuế, vi phạm chế độ kế toán như: chưa áp dụng đúng chế độ kế toán quy định, chưa mở đầy đủ một số sổ chi tiết theo yêu cầu của công tác quản lý; hạch toán không có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định, không ghi đúng nội dung kinh tế phát sinh, sai tài khoản dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp; các vi phạm về nhãn hàng hóa, không thực hiện niêm yết giá hàng hóa, kinh doanh không đủ các điều kiện kinh doanh, vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, lâm sản đã được các lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả, các lực lượng chức năng đã xử lý 531 vụ, phạt tiền trên 2 tỷ đồng, truy thu thuế trên 3,8 tỷ đồng, buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa không bảo đảm chất lượng, ước trị giá hàng hủy 486.185.000 đồng. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nên đến nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh có chiều hướng lắng xuống.

Để thực hiện tốt hơn phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp tốt với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ tổ chức kiểm tra việc vận chuyển hàng hóa vi phạm trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Triển khai thực hiện nắm bắt thông tin, quản lý địa bàn, xây dựng các cơ sở dữ liệu đối với hoạt động kinh doanh rượu, phân bón, các phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa vi phạm trên địa bàn; tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Vận động quần chúng, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia tố giác hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tiếp tục vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết không kinh doanh buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần lành mạnh thị trường.

Hồng Duyên

Các tin khác

YBĐT - Trong giai đoạn 2010 – 2015, huyện đã tiếp nhận nguồn vốn trên 1.415 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo.

Khách hàng chọn mua sữa bình ổn giá tại Siêu thị Co.op Mart Thanh Hà.

Nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, khuyến khích các doanh nghiệp đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá hợp lý nhất, ngày 2/8, tại Hà Nội, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Thông tư 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Quyết định của Bộ Nông nghiệp Mỹ được thực hiện sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Từ hôm nay (2/8), Mỹ sẽ chính thức áp dụng chương trình giám sát cá da trơn theo đạo luật Nông trại đối với các sản phẩm cá da trơn từ Việt Nam.

Tàu vỏ thép Bình Định bị hư hỏng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở đóng tàu sai phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục