Bộ Công Thương: Kiên quyết đảm bảo đủ điện cho sản xuất năm 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2018 | 8:43:45 AM

4 kịch bản điều hành giá điện năm tới 2019 đang được Bộ Công Thương xây dựng trên tinh thần phải đảm bảo không để thiếu điện phục vụ sản xuất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là thông tin được thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ tại cuộc họp Chính phủ chiều 3/12.

4 kịch bản điều hành giá điện tương ứng với 2 mức phụ tải mức bình thường và mức cao, tương ứng 2 mức nước ở các hồ thủy điện là mức bình thường và mức thấp. Theo đó, sản lượng điện 2019 sẽ dao động từ 242 tỷ kwh - 243,5 tỷ KWh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, nhiều hồ thủy điện ở Tây Nguyên xảy ra tình trạng khô hạn, thấp hơn mực nước nhiều năm, gây ảnh hưởng cung ứng điện. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương cam kết, trong mọi tình huống, sẽ đảm bảo đủ điện cho năm tới.

Liên quan tới ý kiến thời gian qua cho rằng có thể không đủ than để cung ứng cho ngành điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, hai đơn vị cung ứng than chính là Tập đoàn Than khoáng sản TKV và Tổng công ty Đông Bắc đều đã nỗ lực khai thác vượt mức năm 2017, lần lượt tăng khai thác 22% và 15%.

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết, các phương án tăng giá điện cũng sẽ có tính toán cụ thể tới tác động đối với GDP và tăng giá tiêu dùng của doanh nghiệp và các hộ dân.

* Cũng tại phiên họp báo, đại diện Bộ Công Thương khẳng định sẽ xem xét tác động của việc điều chỉnh giá điện khi xây dựng kịch bản giá điện năm 2019. Khẳng định được đưa ra trong bối cảnh  được đưa ra trong bối cảnh các nhà máy nhiệt điện cảnh báo về nguy cơ thiếu điện do thiếu than và mực nước tại nhiều hồ thuỷ điện đang thấp.

Trước đó, Bộ Công Thương cho biết, để thiếu than cho phát điện là do lỗi của các nhà máy điện đã thiếu chủ động; đồng thời khẳng định với Chính phủ, dứt khoát các nhà máy nhiệt điện phải lo đủ than để sản xuất.

Chủ trì cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ liên quan nếu để xảy ra tình trạng mất điện.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái trao đổi công tác thu ngân sách.

YBĐT - Thành phố đặc biệt chú trọng các nguồn thu như giao đất, thuê đất và các khoản thu ngoài quốc doanh phát sinh trên địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế đối với tất cả các đội thuế. 



YBĐT - Đến nay, tổng sản lượng thủy sản (cả nuôi trồng và khai thác) của tỉnh Yên Bái đạt trên 9.016 tấn, vượt 0,19% kế hoạch, tăng trên 1.520 tấn so với cùng kỳ. 

Đồng bào Mông ở xã Púng Luông chăm sóc đàn trâu. Ảnh MQ

YBĐT - Năm 2018, ngành chăn nuôi của huyện Mù Cang Chải chịu ảnh hưởng nặng nề của 2 đợt rét đậm, rét hại kéo dài và dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra từ tháng 2 đến tháng 5 tại một số địa phương như: Nậm Có, Nậm Khắt, Hồ Bốn làm đàn gia súc của huyện sụt giảm.

YBĐT - Định hướng và mô hình phát triển mới của lâm nghiệp Yên Bái là rõ ràng, được đề xuất dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh và căn cứ vào xu thế phát triển chung của kinh tế lâm nghiệp cả nước. Hy vọng theo định hướng mới, lâm nghiệp Yên Bái sẽ phát triển theo hướng bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục