Yên Bái tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/1/2019 | 8:38:42 AM

YênBái - Đã thành truyền thống, hàng năm cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái lại nô nức thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững.

Các vườn ươm chuẩn bị cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2019.
Các vườn ươm chuẩn bị cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2019.

Năm nay, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 10/2/2019 với quy mô cấp quốc gia. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Phúc Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về kế hoạch, công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây.

P.V: Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kế hoạch trồng rừng năm 2019.



Đồng chí Nguyễn Phúc Cường.
Đồng chí Nguyễn Phúc Cường:
Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia "Tết trồng cây”. Kể từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành ngày hội truyền thống, nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tổ chức vào dịp đầu xuân. 

Xuân Kỷ Hợi năm 2019 này, tỉnh Yên Bái vinh dự được phối hợp tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2019 về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Kỷ Hợi và tổ chức kế hoạch trồng rừng năm 2019, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương. 

Tinh thần chỉ đạo của tỉnh là việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia; không trồng ồ ạt lấy phong trào gây lãng phí. 

Theo đó, có 25 đơn vị (16 sở, ban, ngành và 9 huyện, thị, thành phố) với chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho đơn vị mình. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến ngày 23/01/2019, kế hoạch tổng thể đã được ban hành với nội dung cụ thể: "Tết  trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019 được tổ chức vào ngày 10/02/2019 (tức mùng 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên với tổng số đại biểu tham dự 1.320 người. Về kế hoạch trồng rừng năm 2019, chỉ tiêu phấn đấu đạt 16.000 ha, trong đó, tháng phát động phấn đấu trồng 3.500 ha, tuần phát động phấn đấu trồng 500 ha.

P.V: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019 có điểm gì mới so với các năm trước không, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường: Hàng năm, tỉnh Yên Bái đều xây dựng kế hoạch Tết trồng cây. Năm nay, tỉnh Yên Bái vinh dự được phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. 

Điều đặc biệt hơn là lần đầu tiên, tỉnh Yên Bái sẽ được đón lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự và phát động trồng cây nhân dịp "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019. 

Điểm mới tiếp theo trong Tết trồng cây năm nay là không trồng cây phân tán, chỉ trồng rừng tập trung để tạo khí thế cho ngày ra quân trồng rừng năm 2019. 

Điểm mới thứ ba là, cùng thời điểm Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi năm 2019, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân trồng rừng tập trung dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch UBND cấp huyện với thành phần tham gia từ 500 - 800 người ở mỗi huyện, thị, thành phố.

P.V: Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường: Công tác chuẩn bị của các sở, ban, ngành và địa phương cơ bản đã hoàn tất. Về phía ngành nông nghiệp, thực hiện Văn bản số 107/UBND-NLN ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chuẩn bị một số nội dung cho Lễ phát động. 

Sở đã chủ động liên hệ, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất kế hoạch chi tiết và chuẩn bị các điều kiện, tài liệu liên quan đến Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; chủ trì phối hợp với UBND huyện Trấn Yên, UBND xã Việt Cường thiết kế, lựa chọn mặt bằng, cây trồng phù hợp với các vị trí trồng; xây dựng sơ đồ vị trí trồng cây và lựa chọn cây; hướng dẫn huyện Trấn Yên dọn thực bì, san tạo mặt bằng và cuốc hố trồng cây xong trước ngày 25/01/2019 và cắm biển vị trí các khu vực trồng cây xong trước ngày 09/02/2019; hướng dẫn kỹ thuật trồng cây trước khi tiến hành trồng; chọn và chuẩn bị cây giống đảm bảo chủng loại, số lượng và chất lượng phục vụ trồng cây tại Lễ phát động; tập kết cây về khu vực trồng cây trước ngày 09/02/2019 (mùng 5 tết); chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị... và các điều kiện khác đảm bảo cho việc trồng cây tại khu vực thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. 

P.V: Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết kinh nghiệm từ các năm trước để thực hiện thắng lợi "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kế hoạch trồng rừng năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Phúc Cường: Trước hết là có sự lãnh đạo, định hướng đúng đắn của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh từ khâu lập kế hoạch đến khâu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân. Tiếp đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và tổ chức thực hiện một cách phù hợp, linh hoạt. 

Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp để triển khai thực hiện; chỉ đạo các đơn vị bám sát hiện trường, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có phương hướng xử lý nhanh chóng. Với kinh nghiệm thực hiện Tết trồng cây và trồng rừng các năm trước sẽ tiếp tục làm nên thắng lợi của "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi và kế hoạch trồng rừng năm 2019 của tỉnh Yên Bái.

P.VXin cảm ơn đồng chí!

Văn Thông (thực hiện)

Tags Tết trồng cây

Các tin khác

Năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 3.700 buổi tuyên truyền cho trên 181.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, năm 2018, toàn tỉnh có thêm 171 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, góp phần nâng tổng số mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi lên 5.605 mô hình.

Sản phẩm kén tằm trên né gỗ ô vuông cho chất lượng cao.

Ôi chao, nụ cười của người phụ nữ bên né kén thật dễ vương vít ánh mắt ai đó lỡ chạm vào! Cái sự vương vít ấy rất kỳ lạ, bẫng nhẹ, ấm mềm mà níu giữ, neo buộc trong cảm giác khó buông rời. Có phải là sợi tơ nuột óng giăng mắc nụ cười người qua? Xanh xanh vùng dâu Báo Đáp nuôi lớn bao đời tằm, trắng tinh một kiếp kén tằm nhả tơ, trao cuộc sống nụ cười tươi rạng ân tình…

Từ năm 2015, huyện Trấn Yên đều lựa chọn một địa phương để tổ chức Tết trồng cây, gắn với nhiệm vụ trồng rừng tập trung, đặc biệt là trồng tre măng Bát độ - một đối tượng cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, khối lượng hàng hóa lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục