Yên Bái: Các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/2/2019 | 8:23:51 AM

YênBái - Theo kế hoạch, vụ xuân này, toàn tỉnh gieo cấy 19.100 ha lúa xuân, năng suất phấn đấu bình quân đạt từ 55 tạ/ha. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 50 - 55%, chủ yếu các giống: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, N.ưu 69, N.ưu 89, TH 3 - 3, Việt lai 20, Nhị ưu 63, Syn6; lúa thuần chất lượng cao tập trung vào các giống Hương chiêm, DDS1, HT1, KD18.

Nông dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên khẩn trương gieo cấy lúa xuân.
Nông dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên khẩn trương gieo cấy lúa xuân.

Để vụ lúa xuân giành thắng lợi, ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc đảm bảo lúa phân hóa đòng và trỗ gặp thời tiết thuận lợi; tránh rét Nàng Bân khi lúa trỗ, tránh lụt tiểu mãn ở vùng đất thấp khi thu hoạch; đồng thời, tạo thuận lợi cho việc gieo cấy sớm lúa vụ hè thu, vụ mùa và triển khai vụ đông 2019. 

Một trong những giải pháp "né rét” cho lúa xuân là ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương hạn chế tối đa trà xuân sớm; mở rộng tối đa trà xuân muộn bằng những giống ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận. 

Với sự chỉ đạo và hướng đi đó, ngay sau tết, trên những cánh đồng của các địa phương trong tỉnh, không khí nhộn nhịp xuống đồng như trẩy hội. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đến hết ngày 10/2, các địa phương đã làm đất được 18.192 ha, đạt 95% diện tích, cấy được 10.028 ha, đạt 52,5% kế hoạch; trong đó, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc cấy lúa xuân. 

Nhiều địa phương cấy đạt tỷ lệ cao như: huyện Lục Yên cấy được 2.526 ha, đạt 74,5% kế hoạch, huyện Yên Bình 1.680 ha, đạt 85,3% kế hoạch. Khí thế lao động khẩn trương tại tất cả các địa phương sẽ giúp nông dân hoàn thành kế hoạch sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất.

 * Huyện Lục Yên

Vụ xuân năm nay huyện Lục Yên gieo cấy 3.350 ha lúa xuân, bao gồm lúa lai, lúa thuần, các giống lúa chất lượng cao. Ngay từ trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện tập trung chỉ đạo các xã đảm bảo thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ; mở rộng tối đa diện tích trà xuân muộn; đẩy mạnh thâm canh lúa SRI, bón phân NPK theo quy trình khép kín; đưa các giống lúa chất lượng cao, ổn định vào sản xuất. Hiện tại, nông dân các xã, thị trấn đang khẩn trương gieo cấy nốt diện tích trà xuân muộn và toàn huyện đã hoàn thành được  trên 90% diện tích gieo cấy; trong đó, một số xã có tiến độ hoàn thành gieo cấy nhanh như: Động Quan, Khánh Hòa, Tân Lĩnh, Liễu Đô… 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã bám sát cơ sở để kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình nguồn nước tưới cho làm đất, gieo mạ; hướng dẫn bà con chấp hành khung lịch thời vụ, cơ cấu trà giống gieo cấy nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích canh tác. 

* Huyện Văn Yên

Ông Doãn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: vụ xuân năm 2019, huyện Văn Yên thực hiện gieo trồng 2.930 ha lúa, 3.955 ha ngô, và 4.720 ha sắn và gần 600 ha cây trồng các loại như: đậu tương, lạc, mía… Riêng với sản xuất lúa xuân, huyện thực hiện phân vùng, phân cơ cấu giống theo các vùng. 



Nông dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên gieo cấy lúa xuân.

Cụ thể, đối với vùng cao, đưa 70% diện tích vào gieo cấy giống lúa lai: Nhị ưu 838, Nghi hương 305; các xã vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy bằng giống lúa thuần chất lượng cao như Chiêm hương; đối với vùng lúa Đại - Phú - An, bố trí 100% diện tích gieo cấy giống lúa Chiêm hương để phát triển thương hiệu gạo Chiêm hương của huyện. Đến ngày 10/2, toàn huyện đã gieo cấy được trên 45% diện tích.

Trong những năm gần đây, để nâng cao năng suất, tăng hiệu quả lao động, huyện Văn Yên tập trung chỉ đạo ứng dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh tiên tiến; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo biện pháp "4 đúng” là đúng thuốc, đúng nồng độ, đúng lúc, đúng cách. 

Cùng đó, huyện đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn cùng cán bộ khuyến nông bám sát cơ sở tuyên truyền huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo đúng khung thời vụ, phấn đấu đạt kết quả vụ xuân tốt nhất. 

* Thị xã Nghĩa Lộ

Từ ngày 3 tết, nông dân thị xã đã ra đồng tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân năm 2019. Vụ xuân này, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 710 ha, với cơ cấu giống chính gồm: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Hương chiêm, HT1, Séng cù, J02. 

Để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, tránh sâu bệnh gây hại, ngay sau những ngày vui xuân, đón tết các cơ quan chuyên môn, UBND 7 xã, phường đã tích cực thăm đồng, hướng dẫn cụ thể nông dân triển khai các biện pháp chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh ngay từ khi mới phát sinh. 

Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ đã cử cán bộ phối hợp với các xã, phường kiểm tra sinh trưởng và phát triển của cây lúa; mật độ sâu bệnh hại và hướng dẫn người dân những biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. 

Tuy nhiên, với sự chủ động của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường và nông dân nên đến nay lúa xuân cơ bản sinh trưởng và phát triển rất tốt, chưa phát hiện có sâu bệnh; trên 70% diện tích đã được dúi phân xong. 

Dù vậy, theo dự báo thời tiết nắng ấm như hiện nay, thời gian tới, tình hình sâu bệnh sẽ phát sinh gây hại; trong đó, chủ yếu là bệnh đạo ôn và rầy nâu nên nông dân cần thường xuyên thăm đồng, quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để kịp thời phát hiện phòng ngừa hiệu quả, góp phần bảo vệ an toàn trong sản xuất.

Văn Thông - Anh Dũng - CTV

Tags Vụ xuân Lục Yên Văn Yên Nghĩa Lộ

Các tin khác
Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện vận tải hành khách đường bộ.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, ngay từ mùng 2 tết (tức ngày 6/2), các doanh nghiệp vận tải đã tổ chức bán vé, bố trí phương tiện hoạt động trên các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng huy động nhân lực, phương tiện, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh, bảo đảm để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Văn Yên hướng dẫn người nộp thuế.

Năm 2019, huyện Văn Yên được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 158,4 tỷ đồng; HĐND, UBND huyện phấn đấu mức thu ngân sách 170 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 90 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 80 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm.

Phiên giao dịch sáng nay 13/2, giá vàng SJC đã vọt lên mức 37,45 triệu đồng/lượng nhờ sát ngày Vía Thần Tài.

Lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng ở huyện Văn Yên tiếp tục có sự phát triển ổn định.

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện được đánh giá có bước phát triển khá và đúng hướng; tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,5%, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh phát triển mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục